Bắt kẻ cá độ bóng đá 650 triệu đồng/ngày tại quán cà phê “Hồi đó 1993”

Thứ Hai, 12/07/2021 21:23

|

(CAO) Công an TP.Đồng Xoài, Bình Phước ngày 12/7/2021 cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Đức Sang (33 tuổi, trú KP.Xuân Bình, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi đánh bạc.

 Lúc 8 giờ 30 ngày 10/72021, tại quán cà phê “Hồi đó 1993” , KP.Phú Thanh, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài tổ chức bắt quả tang Sang đang cá độ bóng đá qua mạng Internet bằng điện thoại di động.

Từ chiếc điện thoại di động Sang sử dụng để đánh bạc, bước đầu cơ quan Công an đã xác định chỉ trong 1 ngày, Sang đã tham gia cá cược tổng cộng 135 trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên 650 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an TP.Đồng Xoài điều tra làm rõ.

Sang tại cơ quan Công an.

* Cùng ngày, Công an huyện Đồng Phú, Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thủy (SN 1989, ngụ thôn 1, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thủy.

Trước đó, tại một căn nhà vắng chủ thuộc ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Công an huyện Đồng Phú phối hợp với Công an xã Đồng Tiến tuần tra phát hiện một thanh niên ở bên trong căn nhà có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Thủy đang cất giấu 3 gói nilon chứa ma túy.

Tang vật: Ma túy đá.

Thủy khai mua của một người tên Giang (không rõ lai lịch) tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú với giá 500.000đ để sử dụng dần. Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thủy và thu giữ niêm phong số ma túy nói trên để giám định làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang