Bắt đối tượng giết người trốn truy nã

Thứ Ba, 12/03/2024 12:05

|

(CATP) Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Phạm Ngọc Tiên (30 tuổi, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) - đối tượng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2021, Phạm Văn Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) rồi đưa 6 nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Tiên cùng đồng bọn tăng cường liên kết dụ dỗ, lừa các cô gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho một số nam nhân viên trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi, chở họ đi bán dâm ở khách sạn. Tuy nhiên, tất cả tiền "bo" đều bị Tiên tịch thu. Khi nhân viên không nghe lời đi khách thì bị Tiên và đồng bọn là Phạm Công Đạt đánh đập, đe dọa.

Từ cầu cứu gia đình của nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng. Khi thấy Công an đến, họ vui mừng vì được giải thoát. Rất nhiều người bị thương tích đầy mình, da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày. Đó là trường hợp của Hồ Thị N. (trú huyện Trà Bồng), Đinh Thị Q. (16 tuổi, trú huyện Sơn Tây). Chị Q. kể lại: "Họ đưa em vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc".

Phạm Ngọc Tiên

Trước đây, đường dây hoạt động karaoke của Tiên ở tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra cơ sở karaoke, Công an cũng thu giữ nhiều phương tiện dùng để đánh đập nhân viên. Chị Phạm Hổ Thu H. bức xúc: "Tụi em liên tục bị đánh đập vì họ cho rằng không phục vụ vừa ý khách, lúc thì nghi ngờ tụi em lấy tiền hoặc lén dùng điện thoại liên lạc với gia đình. Không phải tụi em không muốn nghỉ việc, bỏ trốn. Vì họ quản lý, theo dõi chặt chẽ và ép buộc, đe dọa tụi em. Đến khi được Công an giải cứu, em không nghĩ sẽ có ngày thoát khỏi nơi kinh hoàng này".

Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, gây phẫn nộ trong xã hội như đánh người gây thương tích, cởi quần áo ép buộc bị hại ngồi vào vũng nước rồi dùng điện chích vào người..., Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự), Công an Quảng Ngãi truy nã đặc biệt về tội "giết người" và "làm nhục người khác". Tiên lẩn trốn và ẩn nấp ở nhiều nơi, đồng thời luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình để sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Một nữ nhân viên bị đánh đập gây thương tích
Các nữ nhân viên được giải cứu

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng để trấn an dư luận, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, vừa qua, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) áp sát, bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng thuộc xã Đông Thạnh. Tại hiện trường, Công an thu giữ một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý Tiên về tỉnh Quảng Ngãi và tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Riêng Phạm Công Đạt, vào tháng 01/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Ngọc Tiên một lần nữa khẳng định tinh thần cương quyết trong tấn công, trấn áp tội phạm, tất cả điều vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang