Đối tượng giết người thay tên đổi họ trốn truy nã 27 năm

Thứ Ba, 16/01/2018 10:46  | Hải Đường

|

(CAO) Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý một đối tượng giết người, trốn truy nã 27 năm qua từ tỉnh Khánh Hòa về Quảng Ngãi.

Vào năm 1991, sau khi xem phim tại sân vận động ở xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, Phạm Văn Hộ (51 tuổi, trú xã Trà Bình) đã dùng dao đâm chết một thanh niên tại địa phương. Sau khi gây án xong, Hộ về nhà và bắt xe lên tỉnh Gia Lai trốn. Sau 1 năm ở đây, Hộ đã xuống Cam Ranh, Khánh Hòa sinh sống và làm lại chứng mình, hộ khẩu đứng tên Phạm Ngọc Đồng.

Đối tượng Phạm Văn Hộ. Ảnh chụp hồ sơ Công an Quảng Ngãi
Lệnh truy nã Phạm Văn Hộ

Sau đó, Hộ đã quen biết và kết hôn với người phụ nữ, có với nhau 2 đứa con gái. Trong thời gian sống ở Cam Ranh, Hộ làm nghề biển và thợ mộc. Vừa qua, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Hộ tại xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa khi Hộ đang ngồi nhậu với bạn bè tại một quán tại địa bàn trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang