Hoãn phiên tòa vụ dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng vì bị cáo... điều trị bệnh

Thứ Ba, 16/01/2018 09:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sáng nay (16-1), TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Đào Tấn Cường (ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Phiên tòa diễn ra vào lúc 8 giờ, thu hút đông đảo các cơ quan báo chí. Bị cáo Đào Tấn Cường vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe, đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Gia đình các bị hại và luật sư đại diện cho bị hại là ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị  tòa ấn định thời gian xét xử cụ thể sắp tới.

HĐXX tuyên hoãn phiên xét xử do bị cáo, người bào chữa cho bị cáo vắng mặt, bị cáo có đơn xin hoãn tòa. Chủ tọa cho biết, thời gian dự kiến tòa mở lại phiên tòa vào lúc 7 giờ 30 ngày 9-2-2018, tại TAND TP.Đà Nẵng. “Tại phiên xét xử lần thứ 2 này, mọi sự vắng mặt đều không được chấp nhận. HĐXX sẽ tiến hành xử theo quy định”.

Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và thư ký phiên tòa

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, ông Cường bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt vào ngày 19-8-2017 về hành vi “Đe dọa giết người”. Theo điều tra, đầu tháng 7-2017, ông Cường dùng các sim “rác” nhắn nhiều tin dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và một cán bộ của TP.

Ông Cường trước khi bị bắt là Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) chi nhánh Đà Nẵng, chuyên kinh doanh phục vụ nhiên liệu bay cho sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Luật sư của các bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tòa

Một trong những nguyên nhân khiến ông Cường có hành vi vi phạm là có dấu hiệu liên quan đến dự án, biệt thự ở bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và đang được các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương rà soát, thanh tra, kiểm tra.

Vợ ông Cường là bà Lê Thị Ngọc Oanh, có lô đất biệt thự ở khu vực Suối Đá diện tích khoảng 300m2 sau đó được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho diện tích tăng gấp hơn 41 lần (từ khoảng 300m2 thành rộng 12.413m2).

Liên quan đến việc “hợp thức hóa” cho lô đất này là thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Cường là anh trai ông Đào Tấn Bằng (SN 1975). Ông Bằng trước đó giữ các chức vụ: Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Nẵng, Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng phụ trách lĩnh vực đô thị. Vào tháng 11-2017 khi ông Bằng đang giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thì được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động làm Bí thư Đảng ủy khối các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang