Bắt 2 đối tượng trộm 20 xe máy

Thứ Sáu, 15/05/2015 15:46  | Minh Châu

|

(CATP) Trên địa bàn thành phố Nha Trang và các huyện, thị lân cận của tỉnh Khánh Hòa gần đây thường xảy ra nạn mất trộm xe máy, gây bất an trong nhân dân. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh.

Sáng 6-4-2015, Trần Đức Nam (SN 1984) và Nguyễn Quốc Bình (SN 1988) - những đối tượng nằm trong tầm ngắm của trinh sát - rủ nhau đi “hành nghề”. Hành vi của chúng bị trinh sát giám sát chặt chẽ. Điều khiển xe máy đến một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, Nam - Bình bỏ xe tại đây rồi đi bộ đến thôn Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang.

Phát hiện xe Sirius BS: 79N1-355.19 của chị Phạm Thị Huyền Túc để trong sân nhà, còn cắm chìa khóa, cả hai lẻn vào lấy trộm. Sau đó, hai đối tượng điều khiển xe trên đến nhà Bùi Thị Ngọc Thủy (SN 1965, ngụ thị trấn Diên Khánh) bán với giá 3,5 triệu đồng. Khi cuộc ngã giá đang diễn ra thì trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nam - Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Thủy lúc đầu quanh co chối cãi, nhưng sau đó buộc phải khai nhận hành vi khi thấy công an đưa ra tài liệu, chứng cứ về hoạt động phi pháp của thị. Theo đó, Thủy chính là đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian do Nam - Bình và một đối tượng tên Dũng, với giá từ 2 - 4 triệu đồng.

Tổng cộng, Nam - Bình đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp, nhưng hiện tại cơ quan công an chỉ mới thu hồi được 8 xe. Ngoài ra, Thủy còn tiêu thụ 3 xe máy do Dũng trộm cắp mà có.

Nam, Bình và Thủy bị bắt tạm giam để điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra vừa hoàn tất hồ sơ gửi Viện Kiểm sát đề nghị truy tố các đối tượng ra trước pháp luật về các tội danh “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Băng trộm cắp, tiêu thụ xe gian bị công an xóa sổ, người dân Khánh Hòa bớt đi nhiều nỗi bất an.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang