Hậu Giang:

Đốt nhà mẹ người tình để trả thù tình

Thứ Sáu, 15/05/2015 15:42  | Nhật Duy

|

(CAO) Sau nhiều lần liên lạc với người tình không được Thành nảy sinh ý định đốt nhà cha mẹ chị D. (tại ấp 1, xã Long Trị) để trả thù.

Hồ Văn Tùng (42 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ bắt giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Long Mỹ cũng bắt tạm giam Châu Văn Thành (47 tuổi, trú ấp Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi trên.

Đối tượng Thành và Tùng tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2009, Thành và chị Phạm Thị Thùy D. (23 tuổi, ngụ huyện Long Mỹ) quen và thuê nhà sống như vợ chồng tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Trong thời gian chung sống, Thành nhiều lần gửi tiền cho gia đình chị D. sửa nhà cũng như mua sắm nhiều tài sản giá trị.

Đầu năm 2015, Thành và chị D. thường xuyên xảy ra cự cải. Chị D. chủ động chia tay. Sau nhiều lần liên lạc với người tình không được Thành nảy sinh ý định đốt nhà cha mẹ chị D. (tại ấp 1, xã Long Trị) để trả thù.

Nghĩ là làm, Thành liền liên lạc với Hồ Văn Tùng là bà con với chị D. bàn tính. Thành đưa cho Tùng 1 triệu đồng mua xăng. Khoảng 0 giờ ngày 29/4, Thành đến nhà Tùng cất giấu xe mô tô, lấy can xăng hơn 10 lít tưới hết và hàng ba nhà cha mẹ D. rồi trở lại nhà Tùng. Sau đó, Tùng dùng cây châm lửa ném vào nơi Thành đổ xăng làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thấy cháy Thành lấy xe mô tô chạy thẳng về TP.Cần Thơ, còn Tùng trở về nhà giấu can đựng xăng.

Gia đình chị D. phát hiện kịp nên thoát được ra ngoài nhưng nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi ước tính thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an huyện Long Mỹ xác định chính Thành và Tùng là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn trên.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang