Đường dây buôn bán gần 500 bánh heroin xuyên quốc gia

Thứ Sáu, 15/05/2015 14:50  | Thanh Hòa

|

(CATP) Đây là đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Các đối tượng người Việt cấu kết với người nước ngoài, trong đó có cả một sĩ quan biên phòng Lào, tổ chức chặt chẽ vận chuyển “hàng trắng” qua Việt Nam rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án Vi Văn Thiều cùng đồng bọn mua bán gần 500 bánh heroin và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố.

Những chuyến xe “tử thần”

Nửa đêm 13-6-2013, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Km 94+700 trên Quốc lộ 1A thuộc xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) phát hiện xe ôtô bán tải biển số ru-2746 của Lào chạy vượt tốc ngay trong khu vực dân cư.

Tài xế xuất trình hộ chiếu Lào và không có giấy phép lái xe. Kiểm tra phát hiện dưới tấm lót sàn ghế trước bên phải có 2 túi nylon xanh chứa nhiều viên nén màu hồng (dạng ma túy tổng hợp) tổ công tác đã bắt giữ lái xe và đối tượng đi cùng, kẻ còn lại lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn.

Các đối tượng Bá Dềnh, Moua Ha và Khăm Phoong Gia - Ảnh: Báo CATP

Ngoài ra, trên xe còn có 40 bánh heroin giấu trong phần dựa lưng của hàng ghế sau, 350 viên thuốc lắc trên sàn. Danh tính của những kẻ đi cùng lô ma túy được làm rõ là Khăm Phoong Gia (SN 1966, trú Xiêng Khoảng, Lào, trung tá - tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn biên phòng Pắt Chay, Mường Pẹc, Xiêng Khoảng) và Moua Ha (SN 1984, ở TP.Viêng Chăn, Lào).

Sau đó gần 5 tháng, 14 giờ 30 ngày 8-11-2013, một bác tài xe ôm ở khu vực Bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội được một người đàn ông đang vật vã nhờ mua hộ chiếc kim tiêm đã nghi ngờ, báo ngay sự việc cho công an.

Lập tức, CAQ Hoàng Mai ập vào nhà nghỉ nơi người đàn ông đang lên cơn nghiện, thu 40 bánh heroin, 1.926 viên thuốc lắc và khẩu súng quân dụng. Đối tượng khai là Lô Quang Thủy (SN 1974, quê Nghệ An) đang xách thuê ma túy cho Vi Thị Hương để chuyển lên cho Vi Văn Thiều ở Lạng Sơn. Cả số ma túy và súng đạn đều là của Hương đưa cho để vận chuyển “hàng”.

8 giờ sáng 27-4-2014, tại thôn Tân Lập, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội kiểm tra ôtô TOYOTA Hilux biển số Lào: UN 6069, trong xe có 4 người, gồm: Hạ Bá Dềnh (SN 1973, quê Nghệ An), Hạ Chứ Dềnh (SN 1986), Thạo Va Ha (SN 1992) và Và Khăm Lạ (SN 1992, cùng trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào), phát hiện có 68.000USD.

Lợi dụng lúc sơ hở Và Khăm Lạ đã dùng chìa khóa dự phòng nhảy lên chiếc Hilux rồ ga húc đổ cổng sắt trụ sở CA huyện Chương Mỹ bỏ chạy thục mạng, nhưng đến huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã bị tổ cảnh sát giao thông chặn lại. Và Khăm Lạ bỏ xe trốn vào rừng.

Đối tượng cùng tang vật các vụ án được chuyển ngay cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an để tiếp tục làm rõ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên dày dạn đã xâu chuỗi các sự kiện liên quan và phát hiện một đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm, có liên quan tới hàng chục đối tượng cả trong lẫn ngoài nước.

“Vòi bạch tuộc” xuyên quốc gia

Điều tra, công an làm rõ kẻ tẩu thoát trong đêm 13-6-2013 là Hờ Bá Dềnh (trú Nghệ An), còn tên chung vốn với Khăm Phoong Gia mua 40 bánh heroin rồi thuê Moua Ha vận chuyển từ huyện Kỳ Sơn lên tỉnh biên giới Lạng Sơn để giao cho khách đưa sang Trung Quốc tiêu thụ chính là Hạ Bá Dềnh (còn gọi là Hạ Rua Thái), em rể Khăm Phoong Gia và cũng là anh trai Moua Ha.

40 bánh heroin tang vật - Ảnh: Báo CATP

Thấy em rể làm ăn ngon lành, dù đang là cán bộ biên phòng, Khăm Phoong Gia vẫn liên hệ với Hạ Bá Dềnh xin được “góp 20.000USD” mua ma túy. Hạ Bá Dềnh nhận nhiệm vụ mua “hàng” và vận chuyển lên Lạng Sơn giao cho Vi Văn Thiều.

Có tiền, Hạ Bá Dềnh, Hờ Bá Dềnh cùng một số đối tượng sang Viêng Chăn, Lào mua 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp, chia thành 4 gói đem về cất giấu tại nhà mẹ vợ Hạ Bá Dềnh ở Xiêng Khoảng và đã bị bắt giữ trên đường vận chuyển hôm 13-6-2013.

Bị truy nã, Hạ Bá Dềnh vội vàng đưa vợ con trốn sang Lào. Sống giữa “đất ma túy” Bô Ly Khăm Xay, Dềnh tiếp tục cung cấp “hàng” cho các đường dây nội biên. Cũng chính vì vậy mà khi nhận được đơn hàng từ Vi Văn Thiều, hắn vẫn liều chết vác xe bán tải biển số Lào về tận Hà Nội giao.

Ngày 27-4-2014 hắn đã bị bắt cùng 3 đối tượng người Lào khác, trong đó có em trai là Hạ Chứ Dềnh, lúc cả bọn vừa đi bán 8 bánh heroin cho Thiều khi tên này đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây ma túy xuyên quốc gia hoạt động tinh vi, khép kín. Hạ Bá Dềnh và nhóm đối tượng Lào là những kẻ cung cấp ma túy chuyển về Kỳ Sơn, Nghệ An. Heroin, thuốc lắc được ông trùm Vi Văn Thiều bao tiêu rồi đưa lên Lạng Sơn bán sang Trung Quốc.

Những chuyến đầu, Thiều vào tận bản đặt mua rồi giao nhận tại các khu vực công cộng như hiệu sách, bến xe, gầm cầu... Về sau, Thiều chỉ giao tiền cho Hương, mỗi lần khoảng 4 - 7 tỷ đồng tùy theo số lượng cần mua, rồi thuê Lô Quang Thủy vận chuyển về.

Địa điểm nhận hàng Thủy cũng chọn rất kỹ, có khi ngay tại Bến xe Nước Ngầm, có khi lên tận ga tàu Đồng Đăng, Lạng Sơn, khu vực Đền Mẫu, huyện Đồng Đăng hay gần đường rẽ vào Trại giam Yên Trạch của công an tỉnh.

Mỗi chuyến như thế, tùy đoạn đường vận chuyển hay lượng hàng nhiều hay ít mà Thiều trả công cho Hương 40 - 50 triệu đồng, Thủy 5 - 40 triệu. Có hàng, Thiều đem bán cho một số đầu mối như Nông Văn Cương, Hà Việt Thành ở Lạng Sơn.

Là kẻ mang 1 tiền án, 2 tiền sự, khi bập vào nghề buôn hàng quốc cấm, Vi Văn Thiều rất gian manh. Theo tài liệu trinh sát, Thiều liên quan đến nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia khác nhau. Không chỉ lấy hàng của nhóm người Mông ở Nghệ An, Thiều còn nhập của đám tội phạm vùng biên giới ở Thanh Hóa. Ma túy được ngụy trang dưới hình thức các tuyến buôn bán sắt vụn từ Lào về Thanh Hóa.

Trong đó, Lô Quang Thủy xách ba lô chứa 40 bánh heroin, 1.926 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng về tới Bến xe Nước Ngầm thì lên cơn nghiện bị bác tài xe ôm cảnh giác phát hiện đã kết thúc những chuyến ngược xuôi vác hàng của “kẻ chết thuê”.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy tố 10 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và phát lệnh truy nã đặc biệt các đối tượng liên quan.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang