Trốn truy nã 16 năm trong vỏ bọc người bán vé số

Thứ Hai, 30/07/2018 13:12

|

(CAO) Ngày 29-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM bắt đối tượng trốn lệnh truy nã 16 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng đầu năm 2001, Ngô Văn Hưởng, SN 1955, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa có mua lúa của ông Võ Văn Hướng, ngụ ấp Cả Nổ, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa tổng cộng 35.200 kg, với số tiền gần 54 triệu đồng nhưng không trả. Ông Hướng gửi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Mộc Hóa và Công an huyện Mộc Hóa.

Sau đó, vào ngày 28-8-2001, tại Công an huyện Mộc Hóa, Hưởng đã trả cho ông Hướng 9 triệu đồng, số còn lại Hưởng hứa sẽ thanh toán cho ông Hướng trong nhiều đợt nhưng sau đó, Hưởng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngoài ra, vào ngày 8-1-2002, Công an huyện Mộc Hóa còn nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Cỏn, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa khởi kiện Hưởng có hành vi lừa ông ký giấy nhận trả nợ cho Công ty Cấp 3 thay cho Hưởng là hơn 52 triệu đồng.

Đối tượng Hưởng

Công an huyện Mộc Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưởng về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, do đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Hóa ra Quyết định truy nã đối với Hưởng.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM bắt đối tượng Hưởng khi đang cư trú và làm nghề buôn bán vé số.

Theo lời khai của tên Hưởng, sau khi trốn khỏi địa phương, đã lên tỉnh Tây Ninh trốn tại nhà chú ruột. 1 năm sau, Hưởng xuống phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM trốn Lệnh truy nã và làm nghề buôn bán vé số cho đến ngày bị  bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang