Gã trùm đường dây tiêu thụ xe gian thuê sát thủ giết người bịt đầu mối

Chủ Nhật, 29/07/2018 17:11  | Thiện Thảo

|

(CAO) Các đối tượng liên kết với người ở Campuchia để tiêu thụ xe trộm cắp với giá rẻ.

Ngày 29-7-2018, đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, nơi đây đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2 chuyên án trộm xe máy với quy mô lớn. Kết thúc giai đoạn 1, Ban chuyên án đã triệt xóa 7 băng nhóm, bắt 44 đối tượng thực hiện 126 vụ trộm xe gắn máy ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sang Campuchia tiêu thụ.

Trong số các đối tượng trên có Sok Vutha (SN 1984, làm việc tại Công an huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Campuchia) bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; đối tượng Phạm Thanh Phong (tự Phong sói, SN 1990) bị khởi tố các tội như: Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trinh sát lấy lời khai Phong sói

Theo đại tá Bùi Bé Năm, năm 2016, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra hàng loạt vụ mất trộm xe máy. Thủ phạm gây án thuộc nhiều băng nhóm khác nhau, chúng lợi dung sơ hở của người dân để trộm. Sau đó, chúng câu kết với một số sĩ quan ở Campuchia để đưa qua biên giới tiêu thụ.

Ngày 25-2-2017, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Sok Vutha điểu khiển chiếc xe hiệu Honda WaveAlpha màu trắng, BS: 68C1-315.03 tại khu vực biên giới (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, An Giang) nên kiểm tra. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe trên của anh Nguyễn Hoài Phong (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) bị mất trộm trước đó 2 ngày.

Sok Vutha khai nhận, từ tháng 1-2016, y nhận vận chuyển, tiêu thụ xe trộm cắp ở Việt Nam sang Campuchia cho cán bộ tại tỉnh Tà Keo, Campuchia. Mỗi chiếc xe vận chuyển thành công, Sok Vutha được trả 30 USD. Y khai nhận, từ ngày vận chuyển đến khi bị bắt, y đã vận chuyển thành công 18 qua biên giới.

Khẩu súng của Phong và 7 viên đạn chưa kịp sử dụng.

Nhận định đây là đường dây trộm xe xuyên biên giới với quy mô lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đề xuất Ban giám đốc xác lập chuyên án.

Ngày 1-3-2017, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đồng ý xác lập chuyên án truy xét các vụ trộm các tài sản, do đại tá Lê Văn Tiền, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban; đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm phó ban thường trực, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an 11 huyện, thị xã, thành phố làm thành viên.

Qua 6 tháng đấu tranh, Ban chuyên án đã triệt xóa 7 băng nhóm, bắt và khởi tố 44 đối tượng thực hiện 126 vụ trộm xe máy trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trinh sát thu hồi 46 xe và nhiều công cụ, phương tiện gây án….

Tuy nhiên, đối tượng Phong sói bỏ trốn. Lúc này, Phong liên hệ với N., một kẻ cầm đầu đường dây tiêu thụ xe sang biên giới tại Campuchia. N. cho rằng, T. - một người ở Tà Keo, Campuchia cung cấp thông tin cho Công an tỉnh An Giang phá án nên N. dự định thuê một đối tượng ở Phnômpênh giết T. với giá 3.000 USD để người này không thể khai thêm thông tin cho công an.

Phong nhận lời làm phi vụ này, hứa sẽ giết cả nhà T. gồm 7 người. Tối 30-3-2017, Phong mang hung khí trên đến Bến xe TP.Long Xuyên tìm cách sang Campuchia để thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng công an mai phục bắt giữ. Trinh sát thu giữ khẩu súng cùng 7 viên đạn.

Trước thành công giai đoạn 1 của chuyên án các vụ trộm cắp xe máy, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tặng Huân chương Chiến công hạng 3 cho tập thể là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang và 2 cá nhân: Đại tá Lê Văn Tiền, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự; tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho thượng tá Trần Văn Thanh, Phó phòng cảnh sát Hình sự cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và UBND tỉnh An Giang, Công an tỉnh An Giang cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh chuyên án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang