Trốn truy nã còn đi cướp giật tài sản của du khách

Thứ Hai, 02/12/2019 15:49

|

(CAO) Bị cáo Tạ Ngọc Thành (SN 1985, trú TP.Nha Trang) vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tổng hợp hình phạt là 9 năm 9 tháng tù cho các tội cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trước đó bị cáo trốn truy nã chưa chấp hành.

Bị cáo Tạ Ngọc Thành

Trưa 28/3/2019, Thành điều khiển xe máy đi vòng quanh khu vực phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang xem ai sơ hở thì “ăn bay” nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Đến khoảng 12h45’ cùng ngày, khi đi ngang qua trước quán cà phê The Moon, địa chỉ số 3 Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Hải, Thành phát hiện chị Shin Yoon Jung (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ cùng chồng hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi vào đường Phạm Ngọc Thạch, trên vai phải chị Shin Yoon Jung có đeo 1 giỏ xách.

Thành điều khiển xe chạy áp sát vào chị Shin Yoon Jung rồi dùng tay trái giật mạnh giỏ xách làm chị Shin Yoon Jung té ngã xuống đường. Sau khi cướp giật được tài sản, Thành tăng ga xe bỏ chạy.

Khi đi đến đoạn trước cổng công trình Bay View Park ở đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, Thành dừng xe kiểm tra trong giỏ xách thì thấy có 1 điện thoại di động hiệu Iphone 8, 50.000 Won, 1 chiếc ví cùng với 1 số giấy tờ. Thành lấy chiếc điện thoại Iphone 8 rồi vứt bỏ số tài sản còn lại. Sau đó gã đem chiếc điện thoại bán cho một người thanh niên lấy 3 triệu đồng đi mua ma túy sử dụng. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 13.731.200 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang