Giám đốc tàng trữ gần 70kg pháo lùi xe bỏ trốn, suýt cán con trai

Chủ Nhật, 01/12/2019 18:39

|

(CAO) Bị phát hiện tàng trữ pháo nổ, vị giám đốc này leo lên xe ôtô bỏ trốn suýt cán vào con trai của mình. Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 50 hộ pháo có trọng lượng gần 70kg.

Ngày 1-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa phối hợp Đồn Công an Hóa Tiến (thuộc Công an H.Minh Hóa, Quảng Bình) đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thành Nho (SN 1968, trú thôn Yên Bình, xã Hóa Tiến, H.Minh Hóa) về tội tàng trữ pháo trái phép. Nho là giám đốc Công ty TNHH Thương mại 68, đóng tại tư gia.

Đinh Thành Nho đến cơ quan công an trình diện

Trước đó, qua điều tra theo dõi, tối 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Bình đã phối hợp Đồn Công an Hóa Tiến phát hiện Đinh Thành Nho và con trai là Đinh Thành Quân (SN 1989) đang thực hiện mua bán pháo trái phép với Đinh Cương Nhiên (SN 1969, trú thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa) và Đinh Tiến Dũng (SN 1994, trú thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, H.Minh Hóa). Lực lượng công an đã triển khai lực ập vào để khống chế bắt quả tang.

Phát hiện công an, Đinh Thành Nho đã leo lên chiếc xe ôtô Mazda 3 mang BS: 73A-051.27 nổ máy tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ trốn. Hành vi này của Nho cũng suýt lấy đi tính mạng của con trai đối tượng bởi thời gian trên Đinh Thành Quân lúng túng bị ngã nằm dưới đất trong lúc bánh xe Mazda 3 đang lùi đến.

Chứng kiến sự việc, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng kéo Quân ra trước khi bánh xe cán lên. Trong lúc khống chế các đối tượng, một cán bộ trong tổ công tác bị thương nhẹ ở cánh tay.

50 hộp pháo được phát hiện tại nhà Nho

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được 50 hộp pháo hoa các loại và nhiều chứng cứ liên quan đến việc tàng trữ pháo trái phép.

Ngoài ra, quá trình khám xét, lực lượng công an còn phát hiện tại kho phía sau Công ty TNHH Thương mại 68 do Đinh Thành Nho làm chủ đang cất giấu một khối lượng lớn gỗ các loại từ nhóm 1 đến nhóm 8 như: gỗ De, Gõ, Dổi, Vầng Trăng, Táu… với tổng khối lượng hơn 6m3.

Lực lượng công an (mặc áo đen) kéo Quân ra trước khi bị chiếc xe Mazda 3 cán lên người

Sau nhiều giờ bỏ trốn, ngày 30-11, Đinh Thành Nho đã đến cơ quan công an trình diện và khai báo sự việc. Tại đây, Nho khai nhận 50 hộp pháo bị bắt quả tang có trọng lượng 67,9kg được đối tượng mua của một người Lào về bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang