Hai trẻ nhỏ nhập viện ngày Tết do nhặt xác pháo nổ

Thứ Bảy, 09/02/2019 20:31  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 9-2, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vẫn đang tích cực điều trị 2 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng dập phồng bàn tay do pháo nổ trong ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ảnh minh hoạ một trường hợp dập nát bàn tay do pháo nổ tại Đồng Nai

Theo đó, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp nhập viện vào ngày 6-2, bé trai tên N.L.B.K. (5 tuổi) và N.D.D. (8 tuổi) trong tình trạng bàn tay trái bị phù nề, bầm dập và chảy máu nhiều do pháo nổ.

Bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành rửa sạch vết thương, cắt lọc phần tay bị nát cho 2 bé và sử dụng thuốc kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

Theo các bác sĩ, vết thương ở tay rất lâu lành. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa, nếu vết thương ổn định các bác sĩ sẽ ghép da bàn tay cho 2 bệnh nhi để liền da, chống co rút.

Vết thương do pháo nổ rất nguy hiểm nên cả người lớn lẫn trẻ em cần tránh tiếp xúc với pháo, bác sĩ tại bệnh viện nhi khuyến cáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang