Bắt nhóm người vận chuyển 4,5 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thứ Sáu, 21/01/2022 19:18

|

(CAO) Ngày 21-1-2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ nhóm đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 20-1, Công an địa phương chia làm 2 tổ công tác kiểm tra 2 địa điểm.

Tại địa điểm 1 ở khu phố 2, phường 1, TP.Tây Ninh, công án bắt giữ 4 đối tượng: Trần Quốc Khải, Nguyễn Minh Trung (SN 1991), Nguyễn Tiến Triển (SN 1989), Nguyễn Hoàng Danh (SN 1987), thu giữ 3kg ma túy các loại, 2 cây gậy 3 khúc, 6 cây dao tự chế, 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số đồ vật có liên quan.

Phan Thị Nương

Trần Quốc Khải

Tại địa điểm 2 ở khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, công an bắt giữ 2 đối tượng: Phan Thị Nương và Lê Thành Tín (SN 1996, ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu),  thu giữ 1,5kg chất ma túy các loại, 2 điện thoại di động, 1 xe ô tô cùng một số tài liệu liên quan khác.

Các vật dụng có liên quan bị thu giữ

Tổng số lượng ma túy Công an thu giữ ở 2 địa điểm là 4,5kg (trong đó có 6 bánh heroin). Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, số ma túy trên là của Khải và Nương qua Campuchia nhận về để vận chuyển đến TPHCM tiêu thụ với tiền công mỗi người 20 triệu đồng/1 chuyến.

Ma túy bị thu giữ

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Bắt 3 đối tượng vận chuyển gần 6.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 21-1-2022, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Tây Ninh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Phan Văn Phú (SN 1990, ngụ địa phương) và Nguyễn Đức Trần Anh (SN 1991, quê Quảng Nam).

Lúc 2 giờ 30 ngày 20-1-2022, tại khu vực biên giới thuộc ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an Tây Ninh phối hợp Công an huyện Bến Cầu phát hiện ô tô BS: 62A – 156.67 do Phú điều khiển chở Trần Anh có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu với tang vật 9 thùng caton chứa 4.500 bao thuốc lá điếu ngoại (gồm 3.000 loại 555 và 1.500 loại Raison ICE Cafe).

Hai đối tượng bị bắt giữ

Qua làm việc 2 đối tượng khai nhận, Phú được một người đàn ông tên Tài (không rõ lai lịch) điện thoại thuê chở số thuốc lá điếu nhập lậu từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về TPHCM với tiền công 400 ngàn đồng. Sau đó, Tài đưa ô tô cho Phú điều khiển và kêu Phú đến chở Trần Anh đi theo cùng để Phú hướng dẫn địa điểm giao nhận thuốc lá cho Trần Anh biết, nhằm sau này tự vận chuyển cho Tài.

Tiếp đó, cả hai đi theo quốc lộ 22A đến khu vực đồng trống thuộc xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì được 3 đối tượng giao 4.500 bao thuốc lá ngoại các loại bỏ vào trong cốp xe. Trên đường vận chuyển về TPHCM để giao hàng thì cả 2 đã bị bắt gọn.

Trước đó, lúc 1 giờ cùng ngày, Công an cũng bắt quả tang ô tô BS: 61A-081.39 do Trần Minh Hương (SN 1978, ngụ Bến Rộng, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh) điều khiển vận chuyển 1.490 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet.

Hương cùng tang vật

Bình luận (0)

Lên đầu trang