Kẻ buôn 120 bánh heroin sa lưới sau nhiều năm trốn ra nước ngoài

Thứ Sáu, 21/01/2022 18:32

|

(CAO) Sau khi đường dây mua bán 120 bánh heroin bị triệt xóa, Tuấn nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài rồi thay tên, đổi họ nhập quốc tịch Lào. Đối tượng tìm cách nhập cảnh về Việt Nam thì bị bắt giữ.

Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cục Hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ thành công Đinh Văn Tuấn (SN 1992, trú xã Trù Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An), đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 120 bánh heroin, bị truy nã suốt 3 năm qua.

Đinh Văn Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tuấn là đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 120 bánh heroin bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt xóa năm 2018. Sau khi đồng bọn sa lưới, Tuấn nhanh chân bỏ trốn sang Lào.

Ngày 11-3-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tuấn. Theo đó, Bộ Công an Việt Nam cũng đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế số A-6787/8-2-2020.

Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Tuấn

Về phần Đinh Quang Tuấn trong quá trình lẩn trốn tại Lào đã thay tên, đổi họ và xin nhập quốc tịch Lào. Mặc dù đã tạo cho mình một vỏ bọc kín đáo nhưng Tuấn vẫn luôn cảnh giác, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị phát hiện.

Lúc 14 giờ chiều 16-1, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Tuấn đang chuẩn bị nhập cảnh trở về Việt Nam thì bị  bắt giữ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tuấn đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang