Truy sát từ chuyện giành hát karaoke di động

Thứ Tư, 09/01/2019 15:29  | Thiện Thảo

|

(CAO) Ngày 9-1-2019, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ ký quyết định bắt giam: Nguyễn Ngọc Tâm (tự Tâm dồ, SN 1987), Nguyễn Văn Năng (SN 1988) và Nguyễn Bảo Xuyên (SN 1985, cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 10 giờ ngày 18-11-2017, ông Trần Hoàng Huân cùng vợ là Đàm Thị Phụng dự đám giỗ tại nhà ông Nguyễn Văn Cầm (tại ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân). Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Cầm tổ chức hát karaoke bằng loa di động.

Trong lúc hát karaoke, ông Huân và Nguyễn Bảo Xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Huân cho rằng, Xuyên mất lịch sự khi giành micro lúc ông chưa hát hết bài hát. Do có rượu trong người, Xuyên tỏ ra nặng lời. Hai bên xông vào đánh nhau. Ông Cằm và quan khách tá hỏa; người can ngăn, người chạy sợ vạ lây. Thấy vậy, vợ chồng ông Huân về nhà nghỉ. Xuyên cũng quay về nhà.

Tâm dồ bị bắt khi trốn tại đảo Phú Quốc

Vài giờ sau, ông Huân cùng em ruột là Trần Quang Diệu và 2 người quen là Huỳnh Văn Hòa, Lê Ngọc Mai đến nhà Xuyên nhưng không gặp. Ngay lúc đó, Phạm Thị Lan, vợ của Nguyễn Văn Năng (anh ruột Xuyên) điều khiển xe máy chở Nguyễn Ngọc Tâm đến nhà. Tâm nhảy xuống xe chỉ vào mặt Huân và Diệu: “Tụi mày dẫn đàn anh ở Ninh Kiều vô đây hả. Mau đi ra khỏi đây, tao chém bay đầu”.

Cả 4 người trong nhóm ông Huân vừa ra khỏi nhà thì bị phục kích. Huân bị Tâm dùng cây leng đánh trọng thương trên người và đầu. Xuyên và Năng tiếp tục cầm cây đánh tiếp. Huân van xin nhưng cả bọn vẫn không tha. Khi Huân ngất xỉu, ba đối tượng trên tiếp tục đánh Diệu trọng thương. Người dân báo cho lực lượng công an. Gây án xong, các đối tượng trên bỏ trốn.

Nguyễn Bảo Xuyên
Nguyễn Văn Năng

Thượng tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết: Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ án gây mất an ninh trật tự tại điọa phương, ngày 23-4-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 27-12-2018, Trung tâm Pháp y TP.Cần Thơ xác định, ông Huân mang thương tật vĩnh viễn là 66%, Diệu mang thương tật vĩnh viễn 5%.

Ngày 21-8-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền ký quyết định truy nã toàn quốc đối với 3 đối tượng trên. Biết không thể trốn thoát, Xuyên đầu thú. Năng bị bắt khi đang lẫn trốn tại Cần Thơ. Ngày 8-1-2019, Tâm bị bắt khi đang ẩn mình ở đảo Phú Quốc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang