Bắt lô ma túy được đưa từ Myanmar vào Việt Nam

Chủ Nhật, 29/08/2021 16:34  | Mai Hà

|

(CAO) Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ; tang vật thu giữ 20 bánh ma tuý. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Chang A Cú (SN 1990, có HKTT tại thôn Vạn Dền Sử 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa) và Châu Thị Cha (SN 1992, có HKTT tại thôn Tòng Sành, xã Cốc San, TP Lào Cai, Lào Cai) về hành vi phạm tội trên.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến trọng điểm, tập trung là Tây Bắc và kế hoạch Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình, nắm địa bàn trong đó huyện Mường Khương là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Sau nhiều ngày lặn lộn ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, khoảng đầu tháng 8-2021, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Công an huyện Mường Khương phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào qua các tỉnh về Lào Cai đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đường dây có sự tham gia của các đối tượng người dân tộc Mông ở địa bàn thị xã Sa Pa, huyện Mường Khương với đối tượng phạm tội ma túy quốc tế ở vùng tam giác vàng, đặc biệt là ở bên Lào, tạo nên đường dây mua bán ma túy khép kín, hoạt động manh động liều lĩnh.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ của đường mua bán ma túy này, đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập bệnh dịch COVID- 19 từ tỉnh ngoài vào Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã dựng được chân dung hai đối tượng nghi vấn là Chang A Cú và Châu Thị Cha.

Đi sâu tìm hiểu được biết, sau khi chồng là Thào A Pháng, bị bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma tuý vào năm 2017, bị tuyên phạt 20 năm tù giam, Châu Thị Cha vẫn lén lút quan hệ với một số đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu bất minh về hoạt động phạm tội.

Trong nhiều năm, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai vẫn nắm bắt hoạt động của đối tượng Cha nhưng gặp không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi của Châu Thị Cha và đồng bọn.

Hai đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, một tổ trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an huyện Mường Khương ngày, đêm bám sát di biến động của hai đối tượng nghi vấn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến việc theo dõi của các trinh sát gặp không ít khó khăn. Đối tượng không đi theo quy luật cố định, thường lựa chọn đi vào lúc tờ mờ sáng rồi trở về khi có đông người để trà trộn vào đám đông.

Theo đó, tổ công tác tỉ mỉ xây dựng phương án bắt giữ. Đêm 26, rạng sáng ngày 27-8, tổ công tác phát hiện Châu Thị Cha và Chang A Cú rời khỏi nhà. Nhận định đây là thời điểm đối tượng đi giao hàng, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, 3 mũi trinh sát đã xuyên đêm lên đường.

Cũng như mọi lần, Cha và Cú rất cảnh giác… Quá trình theo dõi, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-8 các đối tượng về đến thôn Na Ma 1, xã Bản Lầu. Nhận định thời cơ tốt nhất, lực lượng trinh sát nhanh chóng áp sát, bắt quả tang Chang A Cú và Châu Thị Cha cùng tang vật là 20 bánh heroin, 2 xe máy, 9 triệu đồng và một số tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận: Để có tiền tiêu xài, Chang A Cú và Châu Thị Cha đã móc nối với một đầu mối trung gian chuyên mua bán trái phép chất ma túy từ Myanmar vận chuyển số ma túy trên đưa vào Việt Nam qua tỉnh Điện Biên để bán kiếm lời.

Khoảng giữa tháng 8-2021, hai đối tượng bắt xe khách lên Điện Biên nhận hàng rồi vận chuyển về Lào Cai. Để tránh bị phát hiện, khi gần tới chốt kiểm soát trên tuyến đường giáp ranh giữa thị xã Sa Pa và tỉnh Lai Châu, hai đối tượng xuống xe, gùi 20 bánh heroin được giấu trong một chiếc bao tải đi bộ vào rừng, chờ đêm xuống rồi men theo đường mòn đi bộ về nhà Chang A Cú ở xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.

Tang vật vụ án thu giữ

Sau khi tìm được khách, Châu Thị Cha đã liên lạc, yêu cầu Chang A Cú vận chuyển ma tuý lên huyện Mường Khương (Lào Cai). Rạng sáng 27-8, hai đối tượng giấu ma túy vào 1 ba lô, cuốn bên ngoài bằng 1 áo khoác mùa đông rồi đặt trên giá để hàng xe máy của Châu Thị Cha rồi cùng nhau di chuyển theo hướng lên xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Để tránh bị phát hiện, Chang A Cú điều khiển xe máy khác đi trước, cách xe của Châu Thị Cha khoảng 500 mét làm nhiệm vụ cảnh giới. Nhưng dù tinh vi đến mấy, hành vi của đối tượng cũng bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang