Khống chế kẻ hung hãn dùng mảnh kính tấn công Công an

Thứ Bảy, 28/08/2021 17:38

|

(CAO) Hai cán bộ Công an P.Phước Bình (TP.Thủ Đức) sau khi tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu của người dân vì bị hàng xóm đuổi đánh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đối tượng không dừng tay mà còn dung vật sắc nhọn tấn công lại lực lượng thực thi công vụ.

CAP.Phước Bình đưa đối tượng về trụ sở làm việc: 

Chiều 28-8, CATP.Thủ Đức thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Tài (SN 1995, quê Cần Thơ, tạm trú tại hẻm 537, đường Đỗ Xuân Hợp, KP.6, P.Phước Long B) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ Luật hình sự.

Khoảng 13 giờ 50 ngày 25-8, anh Lâm B.L (SN 1990, tạm trú TP.Thủ Đức) đang làm đồ ăn trước phòng trọ thì thấy Tài đang ngồi nhậu một mình và nói chuyện điện thoại lớn tiếng.

Nguyễn Tuấn Tài (SN 1995, quê Cần Thơ)

Anh L. có nhắc đối tượng nói chuyện nhỏ lại để không gây ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh thì bị y chửi lại, tỏ thái độ không đồng ý và lên giọng thách thức: “Mày muốn gì, đánh nhau không?”.

Vừa dứt câu, Tài xông vào đánh anh L. nhưng không trúng. Nạn nhân hoảng sợ nên bỏ chạy, Tài tiếp tục truy đuổi, dùng vỏ chai bia ném vào người hàng xóm. Lúc này, anh L. gọi điện thoại cho CAP.Phước Bình cầu cứu.

Ban chỉ huy CAP.Phước Bình phân công 2 cán bộ CAP gồm anh Trần Minh Hiếu và Hoàng Bảo Anh tới hiện trường. Đồng chí Hiếu và đồng chí Bảo Anh đã ra sức can ngăn Tài dừng tay nhưng gã không chịu hợp tác mà còn dùng lời lẽ xúc phạm. Y vào phòng trọ, dùng tay đấm vỡ tấm kính thuỷ tinh soi mặt, dùng mảnh vỡ tấn công hai đồng chí Công an khiến phía sau gáy của đồng chí Hiếu bị rách da, chảy máu.

Đối tượng bị khống chế tại hiện trường

Kẻ hung hãn nhanh chóng bị khống chế, đưa về trụ sở CAP làm việc. Kết quả test nhanh đối với Nguyễn Tuấn Tài âm tính với chất ma túy và SARS-CoV-2, nồng độ cồn trong người là 0,412 mg/l.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn trong người đối tượng

Cơ quan CSĐT CATP.Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Tài về tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 330 BLHS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang