TPHCM: Bắt hai đối tượng giả công nhân, xe ôm công nghệ trộm nhiều xe máy

Thứ Sáu, 13/08/2021 20:50

|

(CAO) ​Do không có tiền tiêu xài, Phát và Điệp rủ nhau mặc đồ công nhân, xe ôm công nghệ… tìm “con mồi” sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản.

Nguyễn Minh Phát tại cơ quan công an.

Ngày 13/8, Công an quận 1, TPHCM đã bàn giao Nguyễn Minh Phát (47 tuổi) và Tô Ngọc Điệp (42 tuổi, đều ngụ phường 3, quận 4) cùng tang vật cho Công an quận Phú Nhuận điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 nhận thông tin từ Công an quận Phú Nhuận có hai đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Công an quận 1 phối hợp với Công an quận Phú Nhuận tiến hành tuần tra, kiểm soát. Đến 6 giờ ngày 12/8, công an phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang di chuyển từ quận 1 về quận 4 nên áp sát, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng là Phát và Điệp, khai nhận xe máy BKS 70-E1 013.81 do chúng trộm cắp tại quận Bình Thạnh, đồng thời cũng thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Phú Nhuận trước đó.

Xe máy mà đối tượng trộm được ở quận Bình Thạnh.

Cả hai khai, do không có tiền tiêu xài nên mặc đồ giả dạng công nhân xây dựng, xe ôm công nghệ, có khi nội nón bảo vệ dân phố sử dụng xe máy màu đen thường xuyên thay đổi biển số để đi trộm tài sản.

Thời gian hoạt động khoảng 2 đến 6 giờ sáng, chúng chở nhau đi trên các tuyến đường ở quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, vào các con hẻm, thấy xe máy người dân để sơ hở thì dùng đoản bẻ khoá.

Nếu không bẻ được khoá thì lấy xe rồi cùng đẩy về cất giấu tại nhà ở quận 4, sau đó tráo các biển số xe trộm được rồi đem đi bán tiêu thụ.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi cư trú của các đối tượng, thu giữ được 3 xe máy là tang vật trong các vụ trộm mà 2 đối tượng đã thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang