Bắt kẻ vận chuyển 2,7kg ma túy ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài

Thứ Tư, 15/12/2021 15:39  | H.Chuyên

|

(CAO) Ngày 15/12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ vận chuyển 2,7kg ma túy qua biên giới.

Cụ thể, vào lúc khoảng 5 giờ ngày 9/12, tại khu vực đường vành đai biên giới, cách cột mốc phụ 169/3 khoảng 150 mét (thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, đang nấp tại bờ kênh Đìa Xù, mang theo 1 ba lô màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Phương Bảo và tang vật 2,7 kg ma túy

Phát hiện tổ công tác, đối tượng bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã đuổi theo, bắt giữ. Qua kiểm tra, ba lô người này mang có chứa tổng cộng 2,7 kg tinh thể màu trắng và viên nén màu xanh nghi là ma túy, được ngụy trang quấn kín nhiều lớp bằng băng keo và túi nylon.

Đối tượng khai tên Nguyễn Phương Bảo (SN 1994, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 14, quận 8, TPHCM).

Nguyễn Phương Bảo khai nhận, các túi nylon chứa viên nén màu xanh và tinh thể rắn màu trắng là ma túy, được người bạn tên Khanh (chưa rõ họ, địa chỉ cư ngụ trước đó tại Việt Nam), hiện đang ở thành phố Bavet,  Campuchia, thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, để giao cho một người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ), điều khiển xe ô tô 7 chỗ màu đen, khu vực giao ma túy tại chòi vịt, cặp đường nhựa thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn thành, đối tượng Nguyễn Phương Bảo sẽ nhận được tiền công là 300 USD. Tuy nhiên, trong lúc chờ giao ma túy, Bảo đứng nấp cặp bờ kênh, sát đường nhựa thì bị tổ công tác phát hiện, bắt quả tang người và tang vật.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang