Triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán nhiều loại súng quy mô lớn

Thứ Ba, 14/12/2021 16:23

|

(CAO) Trần Đắc Lộc khai nhận đã mua bán khoảng 200 khẩu súng các loại. Ngoài ra, Lộc còn mua bán, cầm cố một số loại súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn ghém cho nhiều đối tượng.

21 khẩu súng săn cùng hàng trăm viên đạn các loại, trong đó có cả các loại đạn nghi dùng cho vũ khí quân dụng và các loại phụ kiện để lắp ráp, gia công, sửa chữa súng, vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, thu giữ tại nhà ở của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là các đối tượng trong chuyên án do Công an tỉnh Phú Thọ xác lập nhằm đấu tranh, triệt phá, vô hiệu hoá ổ nhóm hoạt động có dấu hiệu của hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra đối với Nguyễn Đình Tuấn (SN 1965, hộ khẩu thường trú khu 7, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), phát hiện Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép 01 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 05 viên đạn hoa cải.

Tuấn khai nhận, khẩu súng trên vừa nhận tại nhà riêng của Trần Đắc Lộc (SN 1991, ở khu 7, phường Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ) để mang ra bến xe thị xã Phú Thọ gửi về TX.Sơn Tây (TP.Hà Nội) tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Đắc Lộc tại địa chỉ trên, cơ quan công an thu giữ 05 khẩu súng, trong đó có 03 khẩu súng bắn đạn ghém và 02 khẩu súng nhãn hiệu CZ455, cùng hàng trăm viên đạn các loại và phụ kiện như kính ngắm, nòng và các đồ vật dùng để gia công, sửa chữa, lắp ghép các loại súng.

Các loại súng được thu giữ tại nhà các đối tượng

Tại cơ quan công an, Trần Đắc Lộc thừa nhận đã tạo lập kênh Youtube, lấy tên “Gia Huy Condor Hà Nội” từ tháng 10-2019 để quảng cáo, giới thiệu về tính năng, kỹ thuật các loại súng và các loại phụ kiện của súng thể thao, súng săn, súng bắn đạn hoa cải kèm theo phương thức giao dịch, mua bán.

Từ khi thiết lập kênh Youtube đến nay, Trần Đắc Lộc đã mua bán khoảng 200 khẩu súng các loại. Ngoài ra, Lộc còn mua bán, cầm cố một số loại súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn ghém cho: Hà Huy Việt (SN 1991), Trần Mạnh Tuấn (SN 1992, đều ở TP.Việt Trì), Lương Hùng Thắng (SN 1974, ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ), Phan Kim Hùng (SN 1993, ở xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê), Vũ Quang Nam (SN 1984, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Vĩnh Phúc.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng trong băng nhóm

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, bước đầu công an đã tạm giữ thêm 15 khẩu súng các loại, hàng chục viên đạn cùng nhiều phụ kiện, công cụ để gia công, sửa chữa, lắp ráp các loại súng.

Các loại súng thu được từ nhà của các đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việc phát hiện kịp thời, đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chính trong ổ nhóm góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an.

Cơ quan công an đề nghị những ai liên quan đến ổ nhóm trên khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ để trình diện và giao nộp các loại súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao nếu có.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không mua bán, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại súng săn, súng tự chế, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang