Nam công nhân đâm 2 đồng nghiệp thương vong vì mâu thuẫn đánh bài

Thứ Hai, 13/12/2021 17:42  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau buổi ăn tối có bia rượu, nhóm công nhân xây dựng tổ chức đánh bài. Mâu thuẫn trong việc số tiền chơi lớn, một công nhân đâm đồng nghiệp tử vong, gây thương tật 56% đối với người khác.

TAND tỉnh Quảng Nam ngày 13-12 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Thông (SN 1980; ngụ xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về 2 tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Lê Văn Thông (SN 1980; ngụ xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Phương Loan.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 29-8-2020, tại khu nhà trọ của bà V.T.B (77 tuổi; ngụ thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), nhóm công nhân xây dựng công trình gồm Lê Văn Thông; Huỳnh Văn Tuấn (SN 1972; quê tỉnh Cà Mau); Phan Dương Tưởng (SN 1994; ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và một số người ăn tối và có uống rượu bia.

Sau khi dọn dẹp, một số người đi nghỉ, một số người tổ chức chơi đánh bài ăn thua bằng tiền. Do đưa ra số tiền chơi lớn nên Thông không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Anh Tuấn đánh vào đầu Thông và 2 người xảy ra xô xát được mọi người can ngăn.

Lát sau, Thông lấy con dao chém nhiều nhát vào người anh Tuấn khiến nạn nhân chảy máu, gục ngã dẫn đến tử vong sau đó. Thông cầm 3 cục gạch ném trúng đầu anh Tưởng khiến nạn nhân bất tỉnh, thương tích 56%. Thông tức giận, đập bể chiếc điện thoại (trị giá hơn 3 triệu đồng) của anh Tưởng.

Gây án xong, Thông lái xe máy bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Duy Xuyên và các cơ quan chức năng điều tra, truy bắt Thông. Chiều 31-8-2020, Công an bắt được Thông tại huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào miền Nam.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lê Văn Thông tù chung thân về tội “Giết người”, 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”; tổng hình phạt là án tù Chung thân.

Hiện trường vụ án mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang