Dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 13/12/2021 12:03  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Thới (38 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Duyên Hải nhận được tin báo của một phụ nữ về việc bị một người đàn ông quen qua mạng Zalo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhanh chóng thu thập thông tin, xác minh vụ việc.

Theo trình báo của bị hại, khoảng tháng 10-2021, chị T.T.C (34 tuổi, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) tình cờ quen một đối tượng có tài khoản Zalo tên "Con là tất cả”, tự xưng tên Nguyễn Văn Hùng, đang làm quản lý tại một công ty xăng dầu ở thành phố Cần Thơ. Trong thời gian trò chuyện, người đàn ông này cố gắng tạo mối quan hệ tình cảm và niềm tin với chị C. Sau đó, anh ta tâm sự do gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền xoay sở nên hỏi mượn C. số tiền 150 triệu đồng. Sau khi chị C. chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp thì mất hẳn liên lạc.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Duyên Hải xác định chủ tài khoản "Con là tất cả” là Lê Văn Thới, liền phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bắt giữ đối tượng. Bước đầu, Thới thừa nhận có liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, số tiền 150 triệu đồng lừa được của chị C., đối tượng đã "nướng" vào game bắn cá. Được biết, Lê Văn Thới là đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc và game bắn cá, sống cùng với bạn gái tại thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Sau khi lừa được chị C., Thới quay về nhà tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Đặng Bá Diệp
Lê Văn Thới

Trước đó, ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Bá Diệp (47 tuổi, ngụ khóm 4, phường 4, TP.Trà Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, sáng 5-12, Diệp cùng L. (14 tuổi) chạy xe máy từ TP.Trà Vinh đến một cửa hàng mua bán xe thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú. Sau đó, Diệp vào hỏi mua 2 chiếc xe đã qua sử dụng với giá 8,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bán lại cho cửa hàng chiếc môtô đang sử dụng với giá 2,5 triệu đồng.

Lấy cớ quên mang theo tiền, Diệp đề nghị chủ cửa hàng cho L. sử dụng xe máy vừa mua chạy về nhà lấy 6 triệu đồng để trả nốt, còn anh ta mời chủ cửa hàng đi ăn cơm. Khi gọi thức ăn xong, Diệp nói muốn chở người quen ở gần đó đến cùng ăn trưa rồi chuồn êm cùng chiếc xe máy vừa mua. Chờ mãi không thấy Diệp và L. quay trở lại trả tiền xe như thỏa thuận, biết đã bị lừa, chủ cửa hàng liền trình báo công an địa phương.

Tiến hành chốt chặn các ngã đường, Công an huyện Trà Cú đã bắt giữ Đặng Bá Diệp cùng chiếc xe tang vật tại đoạn thuộc ấp Trạm, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú. Còn L. và phương tiện vừa chiếm đoạt bị chủ cửa hàng phát hiện tại đoạn thuộc ấp Ô, xã Tập Sơn và thông báo cho công an địa phương. Theo lời khai, Diệp tình cờ quen L. tại quán cà phê. Quá trình tiếp xúc với L., Diệp không sử dụng tên thật của mình mà tự xưng là Vũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang