Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tạt sơn để đòi nợ thuê

Thứ Hai, 20/03/2023 19:28

|

(CATP) Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đã bắt khẩn cấp Đinh Duy Giáp (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Dân (24 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản". Theo cơ quan công an, vào sáng 09-3, anh L.T.H (ngụ phường 1, quận Gò Vấp) mở cửa để bán cà phê như thường lệ thì phát hiện cửa sắt bị tạt sơn đỏ nham nhở. Qua trích xuất camera, nạn nhân phát hiện có 2 thanh niên đã tạt sơn vào cửa nhà mình nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Kỹ thuật hình sự Công an phường 1 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, ngày 13-3, phát hiện Giáp và Dân đang lưu thông trên đường, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đề nghị kiểm tra và mời cả hai về trụ sở làm việc.

Tại đây, 2 nghi phạm khai sống ở chung cư Phạm Văn Đồng (P3, Q.Gò Vấp) để đòi nợ thuê cho 2 người tên H. và N. (cùng ngụ phường 3, quận Gò Vấp) với mức lương 6 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Ngày 03-3, H. nói anh T. (con trai anh H.) nợ 18 triệu đồng nhưng mới trả 6 triệu đồng rồi tránh mặt, nên giao cho Giáp và Dân đi đòi số tiền còn lại.

Hai đối tượng khắc phục hậu quả đã gây ra

Hai nghi phạm xuống nhà anh H. nhiều lần, nhưng không gặp được do người vay nợ bỏ đi đâu không rõ. Ngày 08-3, H. chỉ đạo Giáp và Dân tạt sơn nhà anh H. để hăm dọa và gây áp lực trả nợ, trường hợp người vay nợ vẫn không chịu trả thì tiếp tục dùng ổ khóa khóa trái cửa nhà. Khoảng 0 giờ 30 ngày 09-3, Giáp và Dân chuẩn bị sơn đỏ rồi chạy xe máy đến nhà anh H. Sau một lúc dò xét, đợi lúc vắng người qua lại, 2 đối tượng liền tạt sơn vào cửa nhà của nạn nhân.

Phóng lên xe rời khỏi hiện trường, cả hai tẩu thoát về hướng đường Lê Quang Định sau đó đến chung cư báo lại cho H. biết đã làm xong việc theo yêu cầu. Quá trình làm việc với công an, 2 nghi phạm tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, tự nguyện viết đơn xin được khắc phục hậu quả và mong muốn xin lỗi gia đình nạn nhân để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp tiếp tục truy xét đồng bọn của Giáp và Dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dân và Giáp

Cũng liên quan đến việc tạt sơn đòi tiền vay, vào cuối năm 2022, Công an H.Hóc Môn (TPHCM) đã tạm giữ Đỗ Duy Khánh (22 tuổi) và Đặng Mạnh Tài (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tháng 8-2022, Khánh - Tài làm giấy cho vay tiền dán ở những cột điện, tường nhà dân trên địa bàn H.Hóc Môn để tìm người vay.

Đầu tháng 10-2022, anh P.T.A (ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) muốn vay 10 triệu đồng của Khánh và Tài. Khi giao tiền, 2 đối tượng thu trước tiền 2 ngày lãi, anh A. chỉ nhận được 9 triệu đồng. Còn lại, anh A. phải trả số tiền 12 triệu đồng trong vòng 24 ngày, tức trả góp 500.000 đồng/ngày. Anh A. trả được vài ngày thì mất khả năng chi trả. Sau đó, Khánh và Tài tìm tới nhà anh A. nhưng không gặp, gọi điện anh này không bắt máy.

Bực tức, Khánh - Tài bàn bạc chuẩn bị sơn tạt vào nhà anh A. để uy hiếp yêu cầu trả tiền. Rạng sáng 20-11, Tài chuẩn bị chai nhựa đựng sơn màu đỏ rồi cùng Khánh đi xe máy tới nhà anh A. Tại đây, 2 đối tượng cầm chai nhựa chứa sơn tạt vào cổng nhà anh A. rồi lên xe tẩu thoát. Gia đình anh A. trình báo công an, Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra. Ngày 27-12, công an bắt giữ 2 đối tượng để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang