Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, người phụ nữ tiếp tục buôn ma túy

Thứ Hai, 20/03/2023 17:00  | Bích Hà

|

(CAO) Hai lần mua bán ma túy bị bắt và kết án nhưng do nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo Linh được hoãn thi hành án. Không ăn năn hối cải, trong thời gian tạm hoãn án, bị cáo trở lại con đường phạm pháp.

Ngày 20-3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng Linh (SN 1987, ngụ Củ Chi) mức án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, cộng với bản án cũ 21 năm 6 tháng tù, Linh phải chịu án 30 năm tù; Tạ Văn Đủ (SN 1994, ngụ Củ Chi) mức án 6 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý’’.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 27-7-2022, tại đường 755, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Công an huyện Củ Chi phát hiện Tạ Văn Đủ đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên đã mời về trụ sở làm rõ.

Đủ khai, khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đủ đến nhà của Nguyễn Thị Mộng Linh mua 0,3 gam ma túy đá, giá 200 ngàn đồng để sử dụng. Sau khi mua hàng, Đủ về nhà thì thấy tổ công tác kiểm tra, sợ bị phát hiện nên Đủ ném gói ma túy xuống đường 755. Công an cho Đủ xác định địa điểm nơi ném gói ma túy và thu giữ được hiện vật.

Hai bị cáo tại tòa

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Mộng Linh tại nhà không số, đường 755, tổ 4, ấp Gò Nỗi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, công an thu giữ hơn 83gr ma túy tổng hợp. Linh khai mua lượng ma túy trên của một đối tượng tên Thuý (không rõ lai lịch) với giá 18,5 triệu đồng.

Sau đó, Linh đem về nhà phân chia thành nhiều gói nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời, trong đó có bán cho Đủ.

Mộng Linh trước đó 2 lần bị TAND huyện Củ Chi tuyên tổng cộng 21 năm 6 tháng tù cùng về tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Do Linh đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án, tuy nhiên người đàn bà này vẫn bất chấp và trở lại con đường phạm pháp.

Quá trình điều tra, CQĐT cho Linh nhận dạng đối tượng Thuý nhưng Linh không nhận dạng được. Xét ngoài lời khai của Linh, không có chứng cứ nào khác xác định được việc Thúy đã bán ma tuý cho Linh nên không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thúy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang