Bắt nghi phạm giết người phụ nữ bán vé số trong công viên

Thứ Năm, 09/02/2023 14:15

|

(CAO) Nghi phạm được xác định tên Lê Văn Phương (SN 2000, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, Long An), đã dùng vật cứng đánh vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sáng 9-2, Công an huyện Châu Thành cho biết, vừa bàn giao nghi phạm Lê Văn Phương (23 tuổi) về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Trinh (SN 1986, ngụ ấp Quan Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) làm nghề bán vé số dạo.

Như Chuyên đề CATP đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 8-2, một số người dân địa phương đi tập thể dục ngang qua công viên huyện thuộc khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, phát hiện một phụ nữ nằm bất động. Đến bên cạnh mở tấm đắp ra, mọi người hốt hoảng phát hiện chị Hồng Trinh thường bán vé số khu vực này đã tử vong. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương, máu chảy ướt vạt áo đã khô.

Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện, khoảng gần 2 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nạn nhân gục xuống lề đường rồi lên xe chạy đi. Trong clip còn nghe tiếng người phụ nữ kêu lên “trả tiền cho tao” trước khi bị nghi phạm ra tay sát hại.

Hiện trường vụ án mạng

Tiến hành điều tra truy xét, trưa cùng ngày, cảnh sát hình sự có đủ bằng chứng xác định Lê Văn Phương chính là nghi phạm có liên quan.

Ngay sau đó, đối tượng bị bắt giữ, áp giải về trụ sở Công an xã Long Trì lấy lời khai. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng đối tượng thừa nhận đã đánh chị Trinh tử vong. “Khi biết nạn nhân đã chết, tôi liền di chuyển thi thể từ bên ngoài vào trong công viên rồi mới rời đi”, Phương khai nhận.

UBND xã Long Trì cho biết thêm, Phương hiện đang lãnh tiền trợ cấp hàng tháng do có giấy bệnh giống như... thần kinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang