Phát hiện "kho" dao, kiếm trong nhà đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ Tư, 08/02/2023 18:43

|

(CAO) Ngày 8-2, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu nhiều dao, kiếm và các tang vật liên quan.

Đối tượng Hoàng Xuân Hoài

Trước đó, tối 7-2, Tổ công tác đặc biệt 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A (thuộc địa phận H.Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thì nhận được tin báo, đối tượng Hoàng Xuân Hoài (SN 1974, trú xã Xuân Yên, H.Nghi Xuân) đang điều khiển xe ôtô loại 5 chỗ BS: 15A-449.43 di chuyển từ tỉnh Nghệ An sang tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tổ công tác đặc biệt 238 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an H.Nghi Xuân triển khai lực lượng để đón bắt.

Khám xét nơi ở của Hoài

Lúc 0 giờ 30 sáng 8-2, tại khu vực cầu An Chuông (thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, H.Nghi Xuân), lực lượng chức năng phát hiện Hoài điều khiển xe ôtô đi đến liền ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Biết bị bại lộ, Hoài liền bí mật đưa tay vào túi quần rút ra 2 chiếc bút viết dùng để giấu ma túy trong đó vứt vào bụi chuối ven đường.

Hành vi của đối tượng nhanh chóng bị Công an phát hiện, tiến hành thu giữ tang vật. Kiểm tra trong bút, lực lượng Công an phát hiện có nhiều bột trắng và những viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Tang vật vụ án

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng thu giữ thêm vỏ bao thuốc lá, bên trong có ống hút màu xanh chứa chất rắn màu hồng và 1 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ được nhiều dao, kiếm tại nhà Hoài

Mở rộng khám xét nơi ở của Hoài, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều dao, kiếm và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Được biết, Hoàng Xuân Hoài là đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang