Màn "ăn bay" táo tợn giữa ban ngày

Thứ Tư, 08/02/2023 16:23

|

(CATP) Tiếp nhận tin báo từ bị hại, ngày 07-02, Công an Q.Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn phường 5. Theo thông tin ban đầu, chiều 05-02, chị T.X (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chạy xe máy đến con hẻm ở đường số 20 (P5, Q.Gò Vấp) để gặp bạn gửi thiệp mời đám cưới. Khi đến nơi, chị X. lấy điện thoại ra gọi hỏi địa chỉ nhà, cùng lúc, có 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua.

Thấy người phụ nữ đang ngồi trên xe máy, tay cầm điện thoại nên đối tượng cầm lái liền áp sát để tên ngồi sau ra tay giật máy của chị X. Nạn nhân chưa kịp kêu cứu thì 2 tên cướp tăng ga bỏ chạy. Theo phản xạ, chị X. vội xuống xe chạy bộ đuổi theo. Tuy nhiên, do vừa truy đuổi vừa kêu cứu, không may nạn nhân té ngã, đập mặt xuống đường bị thương.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ngay sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo và cho biết, chiếc điện thoại bị cướp giật mới mua cách đây 3 tháng với giá 30 triệu đồng. Điều đáng nói, ngoài việc mất tài sản, bị một phen hoảng loạn, chị X. còn bị ngã xuống đường gây thương tích. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cùng nạn nhân đến nơi xảy ra vụ cướp giật để ghi nhận lại hiện trường. Ngoài ra, công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy xét nghi phạm.

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM, nhất là khu vực vùng ven liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ. Tuy chưa có vụ việc nào gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân nhưng thực trạng trên rất đáng lưu tâm, cần chủ động phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Khi chị em phụ nữ đi trên đường vắng, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, đeo dây chuyền, dùng điện thoại đắt tiền, đi xe ga xịn, có đeo túi xách luôn là "con mồi" mà các đối tượng cướp giật nhắm đến.

Người phụ nữ bị giật điện thoại ngã đập mặt xuống đường (ảnh cắt từ clip)

Đơn cử, trước đó, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Minh Thuận (24 tuổi, ngụ quận 12) nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khi đang lang thang trên đường ĐHT 31 (P.Tân Hưng Thuận, Q12) để tìm "mồi", phát hiện chị N.T.K.C (36 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy Vision đi từ hướng đường DD5 vào đường ĐHT 31, Thuận liền xông ra chặn lại. Trong lúc chị C. chưa hiểu chuyện gì thì Thuận một tay giữ xe máy, tay còn lại dí dao vào người phụ nữ đe dọa, yêu cầu xuống xe.

Nạn nhân hoảng hốt liền tri hô "cướp, cướp". Hoảng sợ, Thuận xô đẩy, vứt con dao ở hiện trường rồi lấy xe máy của chị C. tẩu thoát. Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 báo cáo vụ việc cho Công an TPHCM nhờ hỗ trợ lực lượng truy bắt tên cướp liều lĩnh. Qua lấy lời khai và trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực, lực lượng công an nhanh chóng xác định Thuận là nghi phạm. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn xuống miền Tây. Từ sự vận động gia đình của công an, đồng thời biết khó tránh khỏi lưới pháp luật nên Thuận đã đến trụ sở Công an quận 12 khai nhận hành vi phạm tội.

Hung khí và chiếc xe máy bị cướp

Theo đó, sau khi cướp chiếc xe máy của chị C., Thuận tháo biển số bỏ vào thùng sơn để phi tang rồi gọi cho Nguyễn Tuấn Đạt (23 tuổi, ngụ Q12) nhờ bán. Cả hai sau đó đi uống cà phê tại một quán trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú). Đạt liên hệ bán xe với giá 7 triệu đồng rồi đưa hết tiền cho Thuận. Quá trình điều tra xác định, Thuận chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng lại ra tay táo tợn giữa ban ngày.

Qua 2 vụ cướp trên cho thấy, mục tiêu tội phạm tiếp cận gây án thường là những phụ nữ đi một mình, vừa lái xe máy vừa sử dụng ĐTDĐ, đi bộ, ngồi trên vỉa hè dùng điện thoại để vào Zalo, lên Facebook chat với người thân, bạn bè, hoặc các cô gái trẻ đeo dây chuyền vàng nhưng mặc áo trễ cổ vì mùa hè nắng nóng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân không để nhiều tiền, tài sản có giá trị trong túi xách, không đeo dây chuyền vàng hớ hênh khi ra đường, chú ý đề phòng tội phạm khi sử dụng ĐTDĐ trên đường phố, nơi công cộng. Đồng thời, mọi người cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án, góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang