Khởi tố 2 đối tượng "ăn bay" ở khu trung tâm TPHCM

Thứ Sáu, 09/12/2022 16:43  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 08-12, Cơ quan CSĐT CAQ1 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Lê Thanh Tùng (tự Táo, SN 2008, ngụ quận 1) và Nguyễn Huỳnh Công Tâm (tự Tâm rồng, SN 2006, ngụ Q8) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 17 giờ 45 ngày 22-8-2022, anh Phạm Hùng Anh Tú (SN 1979, ngụ Q3) đi bộ qua đường tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, quận 1 thì bất ngờ bị 2 đối tượng chở nhau trên xe máy hiệu Wave áp sát; đối tượng ngồi sau giật ĐTDĐ iPhone 12 Pro Max trên tay anh Tú rồi chạy thoát ra theo hướng Nguyễn Huệ. Sau đó, anh Tú đến CAP Bến Nghé, quận 1 trình báo sự việc.

Cơ quan CSĐT CAQ1 phối hợp với Viện KSND quận 1 và CAP Bến Nghé khám nghiệm hiện trường vụ việc. Sau nhiều ngày truy xét, đến ngày 14-11-2022, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH phát hiện Đoàn Lê Thanh Tùng cùng đồng phạm thực hiện vụ việc trên nên đưa đối tượng này về trụ sở làm việc.

Tùng khai nhận thường đi uống cà phê với Nguyễn Huỳnh Công Tâm. Khoảng 16 giờ ngày 22-8-2022, khi cùng ngồi uống nước tại quán trên đường Cao Lỗ, quận 8 thì cả hai rủ nhau đi cướp giật ĐTDĐ bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tùng điều khiển xe, còn Tâm ngồi sau trực tiếp giật tài sản. Chúng thỏa thuận sau khi bán tài sản cướp giật sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Tâm và Tùng cùng phương tiện, tang vật gây án

Lên kế hoạch xong, Tùng điều khiển xe máy BS: 52P6-1810 chở Tâm qua nhiều tuyến đường quận 1 để tìm "mồi". Khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, khi đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Tùng phát hiện anh Tú cầm ĐTDĐ vừa quay video vừa đi bộ qua đường. Ngay lập tức, Tùng điều khiển xe áp sát anh Tú để Tâm giật ĐTDĐ rồi tăng ga tẩu thoát về hướng quận 4.

Sau đó, Tâm và Tùng đem "chiến lợi phẩm" đến cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát trên đường Tôn Đản, P15Q4 bán cho Đặng Văn T. (SN 1984) được 6.000.000 đồng. Số tiền này, cả hai chia nhau mỗi người 3.000.000 đồng và tiêu xài hết. Qua điều tra được biết sau khi cùng Đoàn Lê Thanh Tùng cướp giật ĐTDĐ của anh Tú, Nguyễn Huỳnh Công Tâm tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản khác và đang bị tạm giam về tội "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Lê Thanh Tùng và Nguyễn Huỳnh Công Tâm khai nhận hành vi cướp giật tải sản của anh Tú phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được. Qua khám xét nơi ở của 2 đối tượng này, bắt giữ trang phục, phương tiện gây án và một số dụng cụ liên quan.

Camera ghi hình 2 đối tượng chuẩn bị gây án

Bình luận (0)

Lên đầu trang