Thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ bán thông tin cá nhân

Thứ Tư, 08/02/2023 16:26  | Văn Tình

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 07-02, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh (SN 1992) và Nguyễn Đức Quảng (SN 1992, cùng trú xã Vũ Vân, H.Vũ Thư, Thái Bình) về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân như: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, CMND, quan hệ gia đình, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng… của họ đang bị lộ ra ngoài.

Nhiều đối tượng sau khi nắm được đã gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, Facebook, Zalo quấy rầy, quảng cáo, thuyết phục mua bán hàng gia dụng, thời trang, mở các lớp đào tạo tiếng Anh, quảng cáo cho vay tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa... Tiến hành xác minh, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định hành vi trên có dấu hiệu của tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đây là hành vi đã xâm phạm vào các quan hệ xã hội phức tạp mà pháp luật cần bảo vệ, ngăn chặn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp vơi Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, công an phát hiện Đỉnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này làm nghề kinh doanh bán đá phong thủy. Trong lúc kinh doanh, Đỉnh biết rất nhiều người có nhu cầu mua thông tin cá nhân để sử dụng vào các mục đích phi pháp. Nhận thấy kiếm tiền dễ dàng nên từ tháng 05-2021, Đỉnh tìm kiếm và thu thập thông tin cá nhân từ trên mạng Internet bán thu lợi.

Nguyễn Đức Quảng và Đào Xuân Đỉnh

Để có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, Đỉnh tạo các tài khoản để truy cập vào các trang web: khachhang.net, datacenter.com, datakhachhang.vn rồi tải dữ liệu thông tin cá nhân về máy tính của mình. Sau đó, đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Gmail. Tiếp đó, Đỉnh sử dụng Facebook tham gia vào các hội nhóm như: "Mua bán khách hàng tiềm năng", "Data chất lượng", "Data chất lượng toàn quốc"... và đăng bài quảng cáo bán thông tin cá nhân. Ngoài ra, Đỉnh cũng sử dụng Zalo, Gmail kết bạn, nhắn tin thỏa thuận bán các loại dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của người mua.

Để tiếp cận với nhiều người mua thông tin cá nhân hơn, Đỉnh rủ rê Nguyễn Đức Quảng cùng tham gia. Sau khi đồng ý, Quảng sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo do Đỉnh cung cấp để vào các hội nhóm tìm những người có nhu cầu mua thông tin cá nhân để bán. Bước đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ tháng 06-2022 đến tháng 11-2022, Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng đã "sưu tầm" được hơn 2 triệu thông tin cá nhân và bán được hơn 1 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang