Bắt người phụ nữ "dụ" học sinh lớp 1 để chiếm đoạt đôi bông tai vàng

Thứ Sáu, 13/01/2023 13:41  | Lê Long

|

(CAO) Người phụ nữ điều khiển xe máy đến trước cổng trường dụ dỗ cháu bé học sinh lớp 1 chở đến nơi vắng vẻ để tháo đôi bông tai bằng vàng rồi bỏ cháu đứng bơ vơ.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 10/1, Nguyễn Thị Thanh (trú khu phố 7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) đến trước cổng trường Tiểu học Hàm Mỹ 1, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để chờ thời cơ chiếm đoạt tài sản.

Khi thấy cháu N.H.N (SN 2016, học sinh lớp 1A) tan học vừa ra cổng trường, Thanh đã tiếp cận dụ cháu lên xe chở về nhà.

Đi khoảng 8 km đến nơi vắng vẻ, Thanh đã gỡ đôi bông tai bằng vàng của cháu rồi tẩu thoát để cháu N. đứng bơ vơ giữa đường.

Hình ảnh Thanh chở cháu bé đi (trích xuất từ camera)

Khi gia đình đến đón không thấy cháu nên đã báo Công an và tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, một người dân ở TP.Phan Thiết đã gọi điện cho gia đình biết đến đón cháu tại đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết.

Khi đón em N, gia đình phát hiện đôi bông tai nặng khoảng 3 phân vàng 18K em N. đeo đã bị mất.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã cử lực lượng truy tìm đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh

Đến 21 giờ ngày 11/1, Nguyễn Thị Thanh bị bắt tại nhà trọ thuộc phường Đức Long, TP Phan Thiết.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đôi bông tai bằng vàng Thanh bán được 385.000 đồng đã được thu hồi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang