Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở TPHCM

Thứ Tư, 01/06/2022 11:11  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ khoảng 10 ngày giữa tháng 5-2022, Công an Q1 liên tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị cướp giật tài sản. Đáng nói, trong những vụ cướp giật này, tài sản thiệt hại đều là ĐTDĐ đời mới, đắt tiền. Đặc điểm nhận dạng chung của các đối tượng đều còn khá trẻ, nhưng gây án rất táo tợn.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau ít ngày triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 đã bắt gọn băng cướp giật nguy hiểm này.

Ngày 25-5, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kim Tài (SN 1999, ngụ Q.Tân Phú), Dương Tuấn Dũng (SN 2003, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Văn Lượng (SN 2004, ngụ H.Bình Chánh, TPHCM) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo nội dung vụ việc, qua mối quan hệ ngoài xã hội, hơn một tháng trước, Dũng quen Lượng. Thông qua Lượng, Dũng quen Tài. Do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, sáng 9-5-2022, Dũng và Tài bàn bạc cùng đi cướp giật ĐTDĐ đem bán lấy tiền chia nhau. Dũng nhắn tin rủ Lượng tham gia và được gã này đồng ý.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Lượng điều khiển xe Wave BS: 51T8-2285 đến nhà trọ trên đường Chiến Lược (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) gặp Dũng và Tài. Sau khi bàn bạc, cả ba thống nhất trong quá trình đi tìm tài sản để cướp giật, người đi xe phát hiện và thuận lợi thì trực tiếp giật, xe còn lại lo cảnh giới, cản địa nếu bị truy đuổi. Tiền thu được từ bán điện thoại cướp giật được sẽ chia cho người đi xe trực tiếp giật nhiều hơn.

Các đối tượng và phương tiện gây án

Hơn một giờ rưỡi sau, Dũng điều khiển xe máy Luvias BS: 67P1-7501 chở Tài, còn Lượng chạy xe Wave BS: 51T8-2285 cùng đảo qua nhiều tuyến đường. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, khi cả nhóm đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Trần Đình Xu, Tài thấy ông Đỗ Hoàng Linh (SN 1965, ngụ Q1) đang ngồi trên xe máy dựng trước nhà số 78-80 Trần Đình Xu (P.Cô Giang, Q1), sử dụng ĐTDĐ iPhone13 Pro Max. Cả bọn quay xe lại. Dũng điều khiển xe máy áp sát từ phía sau bên trái ông Linh, để Tài ngồi sau giật điện thoại của nạn nhân rồi cùng tăng ga tẩu thoát. Cả ba chạy xe đến cửa hàng ĐTDĐ M.K trên đường Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), bán tang vật cho cho bà Ngô Thị S. (SN 1986) được 14 triệu đồng. Tài chia cho Lượng 4 triệu đồng, còn lại chia đôi với Dũng.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, sáng 19-5-2022, Dũng và Tài rủ nhau đi gây án tiếp. Dũng nhắn tin rủ Lượng tham gia, nhưng không liên lạc được. Khoảng 9 giờ cùng ngày, Dũng điều khiển xe máy BS: 67P1-7501 chở Tài lượn lờ qua nhiều tuyến đường. Đến đường Trần Hưng Đạo hướng về chợ Bến Thành, Tài thấy chị Nguyễn Thị Minh (SN 1991, quê Đồng Nai) đứng tại trạm xe buýt trước nhà số 255 Trần Hưng Đạo (P.Cô Giang, Q1), đang sử dụng ĐTDĐ iPhone 12. Xe của hai đối tượng áp sát từ phía sau chị Minh, Tài giật phăng điện thoại. Hai đối tượng đem tang vật đến cửa hàng ĐTDĐ M.K bán cho bà Ngô Thị S. được 7 triệu đồng, chia đôi để tiêu xài.

Sáng 20-5, Dũng tiếp tục lái xe máy chở Tài đi tìm "mồi". Đến 9 giờ 45 cùng ngày, đến đường Nguyễn Huệ hướng về đường Tôn Đức Thắng, chúng thấy chị Trần Nhật Khánh Vy (SN 2002, ngụ Q.Bình Thạnh) điều khiển xe máy, chở chị Trần Đình Ngọc Khánh lưu thông cùng chiều phía trước. Lúc này, chị Khánh cầm ĐTDĐ iPhone 13 của chị Vy để sử dụng. Dũng cho xe bám theo đến trước nhà số 37 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1) thì áp sát từ phía sau, để Tài giật điện thoại. Sau đó, hai đối tượng đến cửa hàng T.T trên đường Trường Chinh (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), bán điện thoại của chị Vy cho Phạm Tấn Th. (SN 1987) với giá 9 triệu đồng rồi chia đôi.

Sau khi bị bắt giữ, Tài, Dũng và Lượng đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập. Cơ quan điều tra cũng triệu tập bà Ngô Thị S. và Phạm Tấn Th. đến trụ sở làm việc. Tuy nhiên, cả hai đều khai khi mua ĐTDĐ của nhóm đối tượng trên thì không biết đó là tài sản do phạm tội mà có.

Bình luận (0)

Lên đầu trang