Bắt nhóm thanh niên dùng súng truy sát đối thủ tại bệnh viện

Thứ Năm, 14/12/2017 19:28

|

(CAO) Chiều 14-12, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam hai tháng các đối tượng: Ngô Quốc Toàn, Thạch Minh Quân và Nguyễn Thanh Triều để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại bệnh viện Quân y 120 vào ngày 4-9.

Các đối tượng bị bắt

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 4-9-2017, các đối tượng: Ngô Quốc Toàn (21 tuổi, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho), Thạch Minh Quân (20 tuổi, ngụ P.3, TP.Mỹ Tho), Phan Quốc Thái (20 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho), Nguyễn Thanh Triều (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho), Lê Chí Khương (21 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) và Bùi Minh Tuấn (20 tuổi, ngụ P.4, TP.Mỹ Tho) kéo nhau đến Bệnh viện Quân y 120 trên QL60 thuộc P.6, TP.Mỹ Tho để đánh Cao Quốc Ân (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho. Trước đó, Ân dùng hung khí đâm chết Trần Nhựt Minh (21 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho).

Trước khi đi tìm Ân, các đối tượng này sử dụng 3 xe máy và mang theo 3 con dao bấm, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 súng bút thủ sẵn trong người. Khi đến Bệnh viện Quân y 120 thì Khương, Thái, Tuấn đậu xe ở bên ngoài cổng sau bệnh viện. Riêng Toàn, Triều, Quân vào bệnh viện tìm Ân.

Tang vật bị công an thu giữ được

Khi nhóm này phát hiện Ân đang khâu vết thương ở khoa cấp cứu thì cả 3 xông vào tấn công. Toàn và Triều dùng dao đâm trúng tay và vai Ân gây thương tích. Riêng Quân sử dụng súng bắn đạn cao su bắn Ân 2 phát nhưng không trúng. Phát hiện sự việc nên Nguyễn Xuân Khoa (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Hải Cường (30 tuổi, ngụ P.7, TP.Mỹ Tho) bạn của Ân can ngăn nên Toàn, Triều và Quân bỏ đi.

Riêng Ân, do quá hoảng sợ nên nhờ Khoa và Cường đưa sang bệnh viện ở tỉnh Bến Tre điều trị.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ được hung khí và súng của nhóm thanh niên sử dụng. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang