Nhóm thanh niên tàng trữ, sử dụng ma túy trong khách sạn

Thứ Sáu, 17/07/2020 15:05  | Nam Thanh

|

(CAO) Ngày 17-7, Công an thành phố Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý 4 thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 16-7, kiểm tra tại một khách sạn thuộc khóm 4, phường 1, TP.Sa Đéc, Công an bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lê Thị Mỹ Hương (SN 1997, ngụ An Phú Nhuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp), Đặng Tiểu Bình (SN 1998, ngụ Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp), Lê Nhật Tuấn (SN 1996, ngụ Hòa Thành, H.Lai Vung) và Đặng Kim Ngân (SN 1992, ngụ P.3, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 gói nilong bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy), 8 viên thuốc lắc, 6 điện thoại di động và số tiền hơn 26 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có liên quan.

Ma túy và thuốc lắc.

Qua làm việc, bước đầu đối tượng Lê Thị Mỹ Hương khai chất rắn trên là ma túy được mua từ TP.Hồ Chí Minh với giá 3.600.000đ của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ, sau đó Hương rủ các đối tượng Tuấn, Bình, Ngân đến khách sạn để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an tạm giữ hình sự đối tượng Hương, cho gia đình bảo lãnh 3 đối tượng còn lại để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang