Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo nổ đi tiêu thụ

Thứ Ba, 22/12/2020 18:22

|

(CAO) Đối tượng khai được người khác thuê vận chuyển 198kg pháo nổ đi tiêu thụ với giá 2,5 triệu đồng.

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Công an xã Diễn Yên (H.Diễn Châu, Nghệ An) bắt giữ thành công đối tượng Trần Đức Cường (SN 1988, trú xóm 4, xã Diên Yên, H.Diễn Châu, Nghệ An) khi đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Đối tượng Trần Đức Cường cùng tang vật

Trước đó, qua nắm bắt tình hình theo dõi, Công an H.Nghi Lộc phát hiện có một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ địa bàn H.Diễn Châu về các vùng phụ cận thuộc địa bàn H.Nghi Lộc. Công an H.Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lúc 9 giờ tối 20-12, tại ngã ba Nam Cấm (thuộc xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, H.Nghi Lộc), Công an H.Nghi Lộc đã chủ trì phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Nghệ An, Công an xã Diễn Yên bắt quả tang đối tượng Trần Đức Cường đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 8 bao tải chứa đựng 198kg pháo do nước ngoài sản xuất, 1 xe ôtô tải màu trắng.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Nghi Lộc để điều tra làm rõ. Tại đây, Trần Đức Cường đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Lộc khai được người khác thuê vận chuyển số pháo trên từ H.Diễn Châu vào H.Nghi Lộc với tiền công 2,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang