Bắt tạm giam đối tượng trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10/10/2015 04:40  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 9-10, tin từ Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, vừa ra lệnh bắt và tạm giam Trương Phan Thị Thảo (SN 1977, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Do trước đây bị cáo được cho tại ngoại, nay “xét thấy cần thiết bắt tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án”, với thời hạn tạm giam 90 ngày.

Thảo vừa bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 18 năm tù về hành vi lạm dụng tín nhiệm lừa đảo tài sản, tuyên trả cho chị Lê Thị H. (trú Thanh Khê, Đà Nẵng) 6 tỷ đồng (trong đó Thảo đã bồi thường 350 triệu đồng).

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra (CQĐT) có kết luận và Viện KSND TP. Đà Nẵng ra cáo trạng truy tố Trương Phan Thị Thảo cùng chồng là Đinh Văn Cường (SN 1973) về hai hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau gần bốn năm qua nhiều lần xét xử, hoãn, trả hồ sơ, TAND TP. Đà Nẵng chỉ tuyên Thảo phạm tội, còn Cường vô tội.

Với bản án “lạ” này, không chỉ chị H. kháng cáo, mà Viện KSND TP. Đà Nẵng ra kháng nghị đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy bản án sơ thẩm, xét xử lại theo hướng vợ chồng Thảo, Cường phạm hai tội như đã nêu.

Vợ chồng Thảo tại phiên tòa ngày 28-8-2015

Vụ việc này, Ban Nội chính Thành ủy cũng theo dõi sát, cho rằng TAND xét xử chỉ mình Thảo phạm riêng tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản là chưa xác đáng. Cho rằng phiên xét xử sắp tới, “TAND cần xem xét lại tránh bỏ lọt tội phạm”.

Liên quan đến vụ án này, thời gian qua, vợ chồng bà H. liên tục nhận được tin nhắn từ số máy lạ, ném tờ rơi vào nhà với mục đích “đe dọa giết người”. CQĐT vào cuộc xác minh, đối tượng nghi vấn sử dụng các số điện thoại để đe dọa là Thái Thống (SN 1960, trú TP.HCM, chỗ ở đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng).

CQĐT đã tách vụ án này ra để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ những vấn đề liên quan vì sao Thái Thống lại can dự quá sâu vào vụ việc này, điều gì còn lẫn khuất sau sự đe dọa đó…

Bình luận (0)

Lên đầu trang