Vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy tại đường tránh hầm Hải Vân

Thứ Ba, 05/04/2022 13:48  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an tại Đà Nẵng mật phục bắt quả tang Phạm Ngọc Duy Thy (29 tuổi) khi gã vừa xuống xe khách Bắc – Nam với lượng lớn ma túy trong hành lý.

Sau quá trình theo dõi, tối 4-4, tại tuyến đường tránh hầm đường bộ Nam Hải Vân (thuộc P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu), lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng vây bắt một thanh niên vừa xuống xe với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khám xét trong hành lý của thanh niên này, Công an thu giữ 2 gói hàng bên trong chứa 445 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng ketamin.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phạm Ngọc Duy Thy (SN 1993, ngụ P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thừa nhận hành vi phạm tội khi vừa đi lấy ma túy ở ngoại tỉnh về tiêu thụ trên địa bàn Đà Nẵng.

Đối tượng Phạm Ngọc Duy Thy

Đây là kết quả của nhiều ngày theo dõi, đấu tranh phá án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng khi triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh.

Cụ thể, CA đã xác định Thy và đồng bọn hoạt động đường dây ma túy, chuyên lấy hàng từ Quảng Bình sau đó vận chuyển về Đà Nẵng rồi bán cho các đại lý, quán karaoke, bar, vũ trường, khách sạn…

Đầu tháng 4, qua trinh sát phát hiện Thy đi Quảng Bình nhận "hàng" nên tổ công tác bí mật theo dõi. Thy vừa xuống khỏi xe khách cùng ma túy thì bị Công an ập đến bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thy, Công an thu giữ thêm ma túy và các tang vật khác liên quan.

Thy là đối tượng có quá khứ bất hảo, ham chơi bời lêu lổng, mê game online. Lúc đầu Thy nghiện ma túy sau đó chuyển qua mua bán, tàng trữ ma túy.

Thy chiêu mộ những đối tượng từng nghiện ma túy làm đầu mối chính và lấy ma túy ở ngoại tỉnh về phân phối, bán cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện và bán lẻ cho các con nghiện tại Đà Nẵng.

Số ma túy được Phạm Ngọc Duy Thy vận chuyển từ Quảng Bình đưa vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý Thy về các hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang