Dùng bom xăng dằn mặt đối thủ khai thác thủy sản

Thứ Ba, 05/04/2022 13:22  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an H.An Minh (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã bắt Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi, cùng ngụ H.An Minh) về hành vi "cố ý gây thương tích". Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản, nhóm đối tượng trên đã dùng bom xăng tự chế, tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển. Hậu quả, một ngư phủ bị bỏng nặng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào trưa 21-12-2021, tàu đánh bắt thủy sản do ông Võ Phi Hùng (ngụ Kiên Giang) làm thuyền trưởng cùng với ngư phủ là anh Võ Văn Trung và 3 người khác đang neo đậu trên vùng biển xã Vân Khánh, huyện An Minh cách Vàm Kim Qui (đất liền) 3,5km thì Bành Văn Bi chạy xuồng máy đến để tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông Hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau một lúc cãi vã to tiếng, Bi gọi điện cho Gul kể lại sự việc. Sau đó, Gul cùng với Kỳ, Vẹn, Đương và một số đối tượng khác cùng đi 2 chiếc xuồng máy, mang theo hơn 10 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng, chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm vừa lớn tiếng, vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt rồi ném qua tàu. Vụ việc khiến anh Võ Văn Trung (là ngư phủ) bị bỏng nặng với thương tật 57%.

Hữu và Thiện
Gul, Kỳ, Bi, Đương và Vẹn

Qua truy xét, ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng bắt tạm giam Trần Phú Hữu (SN 1997) và Trần Văn Thiện (SN 1990, cùng ngụ ấp Xẻo Dầu, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng) về tội "chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, trưa 31-1, đại úy Trần Dư Thanh - Trưởng Công an xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng nhận được tin báo của người dân về việc tại ấp Ngọc Vinh (xã Ngọc Thuận) có tổ chức đá gà ăn tiền nên trực tiếp đi thẩm tra, xác minh. Khi đến nơi, phát hiện tại đây đang diễn ra đá gà nên đại úy Thanh đi vào đề nghị giải tán. Cùng lúc, một số đối tượng bỏ chạy.

Qua khám xét, đại úy Thanh tạm giữ tang vật là 2 con gà mang cựa sắt thì bất ngờ bị Hữu - Thiện đánh vào mặt và đầu làm vỡ mũ bảo hiểm. Lập tức đại úy Thanh lấy súng đạn cao su bắn chỉ thiên, cả hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Sau khi gây án, Hữu và Thiện bỏ trốn khỏi địa phương nhưng chỉ vài ngày sau đã lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang