Nhóm đối tượng vận chuyển xe gian kiêm trộm cắp sa lưới

Thứ Ba, 05/04/2022 13:14

|

(CATP) Thời gian gần đây, Nhà máy điện năng lượng mặt trời DT3, Á Châu ở H.Tân Châu (Tây Ninh) thường xuyên bị kẻ gian đột nhập, cắt dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Nhóm trộm này hoạt động liên tỉnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, ngụy trang khéo léo, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trước tình hình đó, Công an H.Tân Châu lập án điều tra. Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3-4-2022, Công an H.Tân Châu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) bắt khẩn cấp 8 đối tượng, gồm: Trần Văn Tùng (SN 1988), Trần Hoàng Linh (SN 1990), Võ Thanh Long (SN 1996), Văn Văn Hiền (SN 1989), Thân Thế Nam Anh (SN 1997), Tô Văn Dũng (SN 1979), Trần Văn Sơn (SN 1987, cùng ngụ H.Tân Châu), Nguyễn Văn Lên (SN 1964, ngụ xã Minh Hòa, H.Dầu Tiếng, Bình Dương), về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 2 vỏ lãi, 4 cờ-lê dùng để mở hàng rào, 2 dao, 5 xe máy, 9 tấm pin năng lượng mặt trời, 1 bình ắc-quy và một số tang vật khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã cùng nhau gây ra 10 vụ trộm dây cáp điện, tấm pin năng lượng mặt trời tại các Nhà máy điện năng lượng mặt trời DT 3, Á Châu ở H.Tân Châu và huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh). Tổng trị giá thiệt hại mà chúng gây ra ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn có hơn 10 lần vận chuyển xe máy nguồn gốc từ trộm cắp, đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy về thỏa mãn cơn nghiện.

Các đối tượng và tang vật

Do không có việc làm ổn định, lại cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tùng, Linh, Long, Hiền, Nam Anh, Dũng cùng Quẹo và Bo (chưa xác định lai lịch) vận chuyển xe máy trộm cắp từ TPHCM và Bình Dương về xã Tân Hà (H.Tân Châu, Tây Ninh), đưa đến khu vực biên giới bán lại cho các tượng người Campuchia.

Nhóm đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm bình ắc-quy trên các ghe máy; dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời của Nhà máy năng lượng DT3, Á Châu dọc sông Sài Sòn, từ xã Tân Hòa (H.Tân Châu) đến huyện Dương Minh Châu.

Theo lời khai của băng trộm, phát hiện xung quanh Nhà máy điện năng lượng DT3, Á Châu bao bọc bởi sông nước, chúng lợi dụng đêm tối, sử dụng ghe máy rảo quanh. Chờ lực lượng bảo vệ nhà máy sơ hở, chúng dùng cờ-lê phá hàng rào, đột nhập vào trong, cắt trộm dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời.

Cả bọn sử dụng dây buộc tài sản thả xuống nước, dùng ghe máy kéo ra ngoài để tránh bị phát hiện. Số tài sản trộm được, các đối tượng chuyển cho Len, Dũng và Nam Anh tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an H.Tân Châu tiếp tục làm rõ, đồng thời truy bắt tiếp các đối tượng khác liên quan để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang