Bắt kẻ ném bom xăng thiêu cửa hàng xe máy, nhiều xe cháy rụi

Thứ Năm, 02/09/2021 11:27

|

(CAO) Ngày 1/9, Thượng tá Trần Thế Trung, Trưởng Công an TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, đối tượng Nguyễn Đình Huy (SN 1985) gây ra vụ cháy cửa hàng xe máy trên địa bàn đã bị bắt.

Đối tượng Nguyễn Đình Huy

Ngay khi nhận thông tin về vụ cháy trên địa bàn, Thượng tá Trần Thế Trung đã chỉ đạo lực lượng, huy động Cảnh sát PCCC và CNCH cùng xe chữa cháy tổ đến hiện trường, tổ chức cứu nạn cứu hộ, đưa tài sản ra ngoài, tiến hành chữa cháy.

Rất may thời điểm này, gia đình anh Phương cùng nhân viên đã chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, nhiều xe máy của cửa hàng anh Phương đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngoài ra ngọn lửa còn lan sang 2 cửa hàng xe máy và điện tử bên cạnh.

Đến chiều cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt ngọn lửa, niêm phong toàn bộ để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy.

Cùng thời điểm này, đối tượng Nguyễn Đình Huy (SN 1985, trú tại phường Hùng Vương) đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai nhận, do mâu thuẫn với anh Phương nên buổi sáng cùng ngày, đối tượng ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon và súng nhựa. Sau đó, Huy điều khiển xe máy đến cây xăng mua 150.000đ tiền xăng đổ vào 5 chai (loại 1,5l).

Khi mua xong, Huy mang số xăng về nhà, đổ ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại. Tiếp đó, anh ta cho tất cả số xăng vào thùng đựng đá giữ nhiệt; đồng thời tìm cây que cuốn giẻ rồi tẩm xăng sẵn. Để gây án, Huy còn mang theo bật lửa, 1 con dao tự chế (dạng dao phóng lợn).

Chuẩn bị mọi thứ, Huy điều khiển xe máy phía sau chở thùng xăng, cầm theo cây que tẩm xăng, dao phóng lớn đi đến cửa hàng xe máy của anh Phương. Tại đây, Huy dựng xe ngoài vỉa hè trước cửa quán, dựng dao phóng ở ngoài cửa, bê thùng xăng tiến vào sát cửa nhà của anh Phương đang mở, châm lửa vào cây quê nhúng vào thùng xăng. Lúc này, lửa bất đầu bùng cháy, Huy tiếp tục bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi thản nhiên điều khiển xe máy rời hiện trường.

Hiện Công an TP Phúc Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang