Công an tỉnh Bình Phước:

Trao thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích phá án xuất sắc

Thứ Tư, 01/09/2021 20:47

|

(CAO) Chiều 1/9, tại trụ sở Công an tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì lễ trao thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Mạnh đã trao tặng số tiền thưởng 20 triệu đồng cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 10 triệu đồng cho Đại đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động.

Đây là 2 trong 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong vụ án bắt giữ gần 2kg ma túy tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Đại tá Dương Văn Mạnh trao thưởng cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đại đội Cảnh sát cơ động.

Trước đó, bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua một thời gian dài xây dựng phương án đeo bám đối tượng, xác định thời cơ phá án đã đến, ngày 17/8/2021, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị chủ công đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đồng Phú và Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú đã tổ chức bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Viên (33 tuổi, trú ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cùng với tang vật là một bọc hàng, bên trong là 2 bịch ma túy đá có trọng lượng hơn 1,988kg được ngụy trang bên trong bịch bánh “One One, bánh gạo vị phô mai ngô” và bịch “Ngũ cốc dinh dưỡng NutiFood”, khi Viên đang chuẩn bị giao số ma túy này cho Lê Minh Trực (43 tuổi) ngay trước cổng nhà Trực, tại khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Tổ chức khám xét nơi ở của Viên, cơ quan Công an thu giữ 01 khẩu súng ngắn ổ quay, nghi là súng quân dụng.

Từ những tài liệu và chứng cứ thu thu thập được, cơ quan Công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Minh Trực. Khi thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp thì đối tượng Trực không hợp tác, khóa trái cửa và cố thủ trong nhà.

Lực lượng Công an liên tục phát loa kêu gọi, vận động nhưng không thành, nên đã phải phá khóa cửa vào khống chế bắt giữ đối tượng. Khám xét nơi ở của Trực, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: ma túy đá, dụng cụ sử dụng ma túy đá, còng số 8, súng AK báng gấp mô hình bắn đạn nhựa, súng ngắn bắn đạn pháo diêm, đạn, số tiền hơn 20 triệu đồng và một số dây chuyền kim loại màu vàng…

2 đối tượng Phú và Viên cùng tang vật

Ngày 25/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Trực và Nguyễn Thế Viên để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Với chiến công xuất sắc bắt giữ hai đối tượng cùng số ma túy là 1,988kg. UBND tỉnh Bình Phước đã quyết định tặng thưởng đột xuất cho 5 tập thể có thành tích trong đấu tranh phá án gồm: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Đại đội Cảnh sát cơ động, thuộc Phòng Cảnh sát cơ động; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị trấn Tân Phú, Công an huyện Đồng Phú; Phòng 3, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị trấn Tân Phú, Công an huyện Đồng Phú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang