Bắt kẻ tàng trữ ma túy thời điểm TPHCM tăng cường giãn cách

Thứ Tư, 01/09/2021 17:48  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện Tuấn có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra, phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ.

Ngày 1/9, Công an phường 2, quận 6, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1986, ngụ quận 6) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 cùng ngày, hai chiến sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng gồm Binh nhất Nguyễn Văn Toàn và Binh nhất Hồ Văn Phụng phối hợp Tổ tuần tra công an, quân sự liên Phường 1, 2, 3, 4, quận 6 do Đại úy Lê Thanh Bình, Công an phường 4 làm tổ trưởng.

Trên đường tuần tra, hai chiến sĩ phát hiện Tuấn điều khiển xe máy Vision có biểu hiện khả nghi trên đường Lê Quang Sung, quận 6.

Tang vật công an thu được.

Tổ công tác ra hiệu dừng xe, phối hợp kiểm tra, phát hiện đối tượng mang theo người 01 hộp thuốc lá bên trong có ống nhựa màu đen chứa một gói nilon đựng chất bột màu trắng + 02 xilanh nhựa, kim tiêm và gần 02 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận chất bột màu trắng là heroin. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy và âm tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường 2, quận 6 để thụ lý giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang