Vụ nữ sinh bị giật điện thoại khi đứng soi gương: Lần ra ổ trộm cắp xe máy

Thứ Tư, 01/06/2022 11:59

|

(CAO) Sau vụ một nữ sinh lớp 9 bị giật chiếc điện thoại, Công an nhanh chóng tìm ra đối tượng gây án, đồng thời phát hiện nhiều xe máy bị trộm cắp.

Ngày 1-6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Phúc Vỹ (15 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP.Thuận An) để điều tra hành vi cướp giật tài sản, đồng thời truy bắt tên đồng bọn và mở rộng điều tra tội trộm cắp tài sản.

Như CAO đưa tin, hơn 6 giờ sáng 31-5, nữ sinh lớp 9 tên P.M.V cầm điện thoại hiệu Iphone 13 đứng soi gương trước nhà trên đường Thủ Khoa Huân, KP.Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP.Thuận An thì bị Vỹ và Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, quê ấp Trương Thoại, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) chở nhau áp sát giật chiếc điện thoại của em M.

Nguyễn Phúc Vỹ.
Nguyễn Văn Đức.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an phường Thuận Giao phối hợp cùng công an TP Thuận An tổ chức truy xét và bắt giữ được đối tượng Vỹ ngay sau đó.

Từ đây, Công an khám phá thêm một đường dây trộm cắp xe máy liên quan đến các đối tượng này. Hiện Công an đang tạm giữ 5 chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp được.

4 chiếc xe máy bị trộm được phát hiện.

Các xe bị tạm giữ gồm:

Xe Honda Vario màu xanh trắng, gắn biển số 73K1-231.97.

Xe Future đỏ đen, gắn biển số 61B1-157.39 (biển giả), biển số thật là 59S2-684.03.

Xe Ari Blade màu đen, gắn biển số 63B1-463.32 (biển giả), biển số thật là 61C1-724.22.

Xe Sirius màu đỏ đen, không gắn biển số, biển số thật là 61B1-157.39.

Và chiếc xe Exciter RC 155 màu đen đỏ, gắn biển số 61C1 - 402.30 (biển giả), xe này chưa có biển số. Đây là phương tiện mà Vỹ và Đức sử dụng khi cướp giật điện thoại của nữ sinh.

Chiếc Exciter mà hai đối tượng sử dụng để đi cướp cũng là xe trộm cắp

Hiện Công an đang mở rộng điều tra, Công an thông báo ai là chủ của 5 chiếc xe nói trên thì đến  trình báo, đồng thời kêu gọi Nguyễn Văn Đức ra đầu thú.

Bình luận (0)

Lên đầu trang