Bị đánh vì đến nhà đòi bạn nhậu chia tiền hát karaoke

Thứ Sáu, 19/02/2021 13:49  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 19-2, Công an huyên An Phú (An Giang) cho biết đã bắt giữ Võ Văn Tới (32 tuổi, ngụ xã Phú Hội) theo quyết định truy nã khi đối tượng đang ăn Tết tại nhà người thân ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.

 Võ Văn Tới tại công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ ngày 25-8-2020, Tới cùng Nguyễn Văn Mít, Phạm Văn Thông và Nguyễn Văn Nào tổ chức uống rượu tại nhà Tới. Sau khi uống hết khoảng 3 xị rượu, cả nhóm rủ nhau đến thị trấn An Phú hát karaokenhậu tiếp. Một lúc sau, Tới về nhà trước.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 26-8, Mít, Thông và Nào tính tiền ra về rồi kéo đến nhà Tới kêu ra chia tiền đã tính trước đó. Đến nơi, mẹ ruột và cháu của Tới ra nói chuyện với Thông thì xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Lúc này, Tới từ trong nhà đi ra cầm cục gạch đánh vào đầu và mặt của Thông gây thương tật 14%. Sau khi khởi tố vụ án, bị can thì Tới đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang