Bí thư Thành uỷ TP.HCM khen thưởng hình sự đặc nhiệm Công an Quận 1

Chủ Nhật, 28/02/2016 13:29  | Thanh Huyền

|

(CAO) Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá, bắt giữ đồi tượng tang trữ trái pháp vũ khí quân dụng và sản xuất ma túy, sáng 28-2-2016, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm và khen thưởng đơn vị.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Chủ tịch UBNDTP; Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc CATP và các lãnh đạo ban ngành thuộc các phòng ban của Quận ủy, UBND Quận 1.

Thay mặt Ban chỉ huy Công an Quận, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng CA Q.1 báo cáo vụ việc.

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng CA Q.1 báo cáo vụ việc.

Theo đó, khoảng 21 giờ tối 23-2-2016, tổ HSĐN Công an quận 1 kết hợp với CAP.Bến Nghé tổ chức tuần tra địa bàn, đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng đi trên 4 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn liền tiến hành theo dõi.

Đến ngã tư Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn, tổ tiến hành kiểm tra hành chính, chặn lại được ba đối tượng điều khiển ba xe máy gồm: Nguyễn Trường Khanh (SN 1984, ngụ P. Thạnh Xuân, quận 12), Hà Trọng Nguyên (SN 1982, ngụ Q. Tân Bình) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân). Kiểm tra người đối tượng, các chiến sĩ hình sự thu giữ ở lưng quần phía trước một khẩu súng rulo màu trắng và 5 viên đạn.

Sau đó, cả ba đối tượng đều bị dẫn giải về trụ sở CAP. Bến Nghé để đấu tranh, làm rõ. Kết quả test nhanh cho thấy cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng tỏ ra rất lì lợm, quanh co không chịu khai báo. Kiên trì đấu tranh, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày hôm sau các đối tượng mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng khai: Tối cùng ngày, cả ba và Đỗ Hồng Châu (SN 1977) đi nhậu trên quán ăn trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp. Tàn cuộc vui cả ba làm nhiệm vụ áp tải Châu đến con hẻm trên địa bàn quận 4 để Châu mua ma túy đá. Trên đường về đến địa bàn quận 1 thì bị công an phát hiện bắt giữ. Riêng Châu phát hiện có biến đã nhanh chân tìm đường đào tẩu. Trước đó, các đối tượng đã nhiều lần làm nhiệm vụ áp tải Châu đi mua ma túy ở nhiều địa bàn khác nhau. Mỗi phi vụ trót lọt, mỗi người được Châu trả công từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Là đàn em được Châu tín nhiệm nhất nên tối cùng ngày Khanh được y đưa cho khẩu súng để bảo vệ Châu và phòng thân…

Khẩn trương khám xét nơi ở của Đỗ Hồng Châu trong hẻm ở P. Thạnh Xuân, quận 12 thì căn hộ khóa cửa ngoài. Đột nhập vào trong, trinh sát thu giữ thêm một quả lựu đạn, 1 khẩu súng cùng băng tiếp đạn chứa đầy đạn, 1 dao bấm, 1 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ đồ nghề dùng để sản xuất ma túy tổng hợp và số lượng lớn ma túy tổng hợp…

Tại buổi khen thưởng này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cảm ơn các chiến sĩ tham gia phá án hiệu quả, tạo niềm tin yêu cho người dân; đồng thời biểu dương Quận ủy, UBND và Công an Q.1 trong công tác chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn quận.

Bí Thư Thành uỷ cũng nhấn mạnh Công an quận 1 cần tiếp tục phát huy tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục phát động tuyên truyền tấm gương tốt, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Thời gian tới, Thành ủy và UBND TP.HCM sẽ giải quyết nhanh các kiến nghị và đề xuất của Công an TP.HCM tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khen thưởng CA Q.1

Tiếp nhận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định lực lượng Công an TP đang dốc sức, dốc lòng để đảm bảo trật tự an toàn toàn xã hội, góp phần tạo nên cuộc sống bình yên. Cùng với đó, Ban giám đốc CATP đang triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, quản lý đối tượng với sự phối hợp chặt chẽ từ phòng ban của thành phố, quận huyện đến phường xã đồng thời tăng cường phối hợp tuần tra khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn, kéo giảm tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang