Bắt đối tượng lừa đảo môi giới đất, trốn truy nã từ Quảng Trị vào Bình Thuận

Thứ Tư, 22/02/2023 20:34

|

(CAO) Lợi dụng cơn sốt đất, bị can đã đưa thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó trốn vào Bình Thuận khi biết mình bị Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh truy nã.

Chiều 22/2, tin từ UBND xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt bị can Võ Văn Thạnh (SN 1998, ngụ thôn Thi Ông, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) theo lệnh truy nã số 02/QĐTN-CSHS ngày 19/12/2022 của CA tỉnh Quảng Trị, đang trốn truy nã tại Tánh Linh, Bình Thuận với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Thạnh bị bắt trong rừng

Theo đó, tháng 4/2022 Võ Văn Thạnh rủ V.Đ.N (SN 1997, ngụ xã Hải Hưng, Hải Lăng) tham gia môi giới đất để kiếm lời. Thạnh đã đưa thông tin cho N. là có người cần làm hồ sơ đất, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo, sử dụng sim rác đưa thông tin gian dối về việc nộp tiền để làm hồ sơ.

N. đã nhiều lần chuyển tiền để Thạnh làm hồ sơ. Thạnh đã sử dụng số tiền 562.000.000 đồng để tiêu xài.

Thạnh sau đó bị tố cáo, căn cứ vào tài liệu thu thập, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Thạnh. Khi biết được tin, Thạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi chỗ ở, không liên lạc với gia đình.

Ngày 19/2, qua nguồn tin biết Thạnh đang trốn tại nhà cô ruột tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận), Công an Quảng Trị đã vào Bình Thuận phối hợp cùng công an địa phương truy bắt.

Lúc này Thạnh đang trốn tại một ngôi nhà hoang ở xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, khi lực lượng chức năng đến ngôi nhà trên, đối tượng phát hiện liền chạy vào rừng hơn 2km thì bị bao vây bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang