Công an TPHCM: Bủa lưới bắt nhóm trộm gây án hàng loạt

Thứ Sáu, 10/12/2021 12:37  | Thanh Huyền

|

(CATP) Từ một vụ trộm xe máy, bằng nghiệp vụ sắc bén và khả năng truy xét tài tình, cuối tháng 11-2021, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, CAQ5 và Phòng Cảnh sát hình sự CATPHCM đã bắt nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp chuyên nghiệp. Điều đáng nói, tất cả đối tượng này đều mang nhiều tiền án, tiền sự; trong đó có cả kẻ nghiện ngập.

“Đạo chích” là con nghiện

Qua mối quan hệ ngoài xã hội, Nguyễn Thành Quang (SN 1991, quê Bình Phước) và Nguyễn Quốc Bảo Vinh (SN 1987, trú huyện Bình Chánh) quen nhau từ cuối năm 2017. Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Vinh rủ Quang đi trộm xe máy bán lấy tiền chia nhau. Khoảng 12 giờ ngày 23-7-2021, thực hiện ý đồ bất chính như đã thống nhất, Vinh đưa cho Quang bộ đoản phá khóa xe gồm: 1 thanh kim loại một đầu lục giác, một đầu dẹp - nhọn và 1 thanh kim loại hình chữ L và điều khiển xe máy Honda Vision BS: 59E1-281.72 chở Quang đảo quanh nhiều tuyến đường tìm xe máy sơ hở để trộm.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, trên đường đi “săn mồi”, chúng phát hiện xe Honda Vario BS: 47U1-164.87 của anh Phạm Văn Hoàn (SN 1998, ngụ Đắk Lắk) dựng trước nhà số 60 Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, quận 1) không người trông coi nên Vinh lập tức dừng xe để Quang đi bộ đến dùng đoản phá khóa xe máy của anh Hoàn rồi điều khiển cùng tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, cả hai đem xe máy gửi ở nhà người quen tại KDC Bình Hưng (huyện Bình Chánh).

Thành thực nghiệm lại việc trộm xe máy của ông Thuận

Đến 13 giờ, Vinh gọi nói Huỳnh Quốc Hoa (SN 1983, ngụ Q. Bình Tân) để bán xe máy vừa trộm được nhưng do không có tiền nên Hoa không mua. Sau đó Vinh gọi cho Nguyễn Văn Phước (SN 1987, ngụ Q.Tân Phú) nói bán xe không có giấy đăng ký thì Phước đồng ý mua giá 11 triệu đồng. Do Vinh, Hoa và Phước quen thân nhau nên Vinh gọi cho Hoa nhờ đến lấy xe về giao cho Phước.

Chiều cùng ngày, trên đường chạy xe đem về giao cho Phước thì xe hỏng nên Hoa gọi Phước ra đẩy về nhà mẹ của Hoa tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân. Tại đây, Phước thấy xe máy trên bị hư ổ khóa, không có giấy tờ nên Phước biết là xe trộm cắp và nói với Hoa không mua nữa, nhờ trả lại cho Vinh. Do đã đưa xe về nhà và quen thân nhau nên Hoa năn nỉ Phước bán xe giúp cho Vinh. Thông qua “Bảo” (chưa rõ lai lịch), Phước liên hệ bán xe cho Bùi Văn Quang (SN 1989, ngụ Q.Bình Tân) và có nói rõ xe biển số tỉnh, không có giấy tờ thì Văn Quang biết là xe trộm cắp và vẫn đồng ý mua giá 11,5 triệu đồng. Sau khi Bùi Văn Quang trả tiền Vinh lấy 11 triệu đồng, cho Hoa 500 ngàn đồng. Vinh về báo cho Nguyễn Thành Quang bảo bán xe được 10 triệu đồng, chia cho Quang 4,5 triệu và cả hai tiêu xài hết.

Bắt “mẻ cá lớn”

Sau khi CAQ1 vào cuộc điều tra, trích xuất camera trước nhà số 60 Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q1), ghi nhận diễn biến hành vi trộm cắp xe máy BS: 47U1-164.87 của Vinh - Quang.

Ngày 24-7-2021, qua truy xét, Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAQ5 phối hợp với CA xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) phát hiện Quang đang có mặt tại khách sạn Galaxy (KDC Trung Sơn, huyện Bình Chánh) nên đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, CA thu giữ của Quang xe máy BS: 59E1-281.72 và xe BS: 59H1-781.80, một bộ đoản, một áo mưa và trang phục Quang mặc khi cùng Vinh trộm môtô BS: 47U1-164.87

Tiếp tục truy xét, ngày 18 và 19-9-2021, Trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đưa Nguyễn Quốc Bảo Vinh, Huỳnh Quốc Hoa, Nguyễn Văn Phước, Bùi Văn Quang cùng một số đối tượng liên quan về trụ sở làm rõ. Sau khi củng cố hồ sơ với đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thành Quang cùng Nguyễn Quốc Bảo Vinh để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Các loại "chìa khóa vạn năng" của nhóm đối tượng

Tại cơ quan điều tra, Quang - Vinh thừa nhận cùng trộm môtô BS: 47U1-164.87 của anh Hoàn phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được. Ngoài ra, cả hai còn khai nhận trước đó đã cùng nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác.

Cụ thể, ngày 6-7-2021, chúng trộm xe Honda Vision BS: 59U1-698.84 tại trước cửa hàng MiniStop trên đường Ba Tháng Hai, P14Q10. Xe này sau đó Vinh thuê một người quen sơn lại màu rồi xin BS: 59E1-281.72 từ Huỳnh Quốc Hoa gắn vào sử dụng làm phương tiện chở nhau đi trộm xe máy của anh Hoàn. Phi vụ trót lọt, mấy ngày sau chúng tiếp tục trộm xe Honda Furtuer màu đỏ BS: 59H1-781.80 trên đường Phan Văn Trị, Q5. Và ngày 24-7-2021, chúng trộm xe Honda Furter màu nâu BS: 62B1-516.14 của anh Nguyễn Phước Thịnh (SN 1995, ngụ huyện Nhà Bè) trước nhà số 5 Nguyễn Biểu, P1Q5...

Làm việc với Cơ quan điều tra, Vinh khai sau khi cùng Quang trộm cắp xe máy, Vinh gọi bán xe Honda Furtuer màu đỏ BS: 59H1-781.80 cho Hoa nhưng Hoa không mua nên Vinh giữ lại làm phương tiện đi trộm cắp. Riêng chiếc Honda Furter màu nâu BS: 62B1-516.14, Vinh bán cho Hoa giá 6 triệu đồng. Trước khi trộm các xe trên, Vinh có nhờ Hoa và Phước tiêu thụ giúp các tài sản trộm cắp của Vinh, tiền công thỏa thuận là 500.000đ/chiếc; Hoa và Phước đồng ý. Bên cạnh đó, Hoa xác nhận có cho Vinh BS: 59E1-281.72 nhưng đây là biển số trên xe máy của anh ruột Hoa (đã chết) sử dụng, xe cũ nát nên lấy biển số cho Vinh, không biết Vinh sử dụng vào mục đích gì. Qua làm việc, Văn Quang khai sau khi mua xe đã lên mạng xã hội đăng bán xe với giá 12,5 triệu đồng, hưởng lợi 1 triệu đồng.

Lật lại hồ sơ về các đối tượng này cho thấy tất cả đều có nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể, Nguyễn Thành Quang có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”; Nguyễn Quốc Bảo Vinh có 3 tiền án về tội "trộm cắp tài sản" và "tàng trữ trái phép chất ma túy"; Huỳnh Quốc Hoa có 2 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Văn Phước có tới 5 tiền án về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản, Bùi Văn Quang có 3 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”...

Do nhóm Hoa - Phước và Văn Quang đều là đối tượng hình sự cộm cán và liên quan đến rất nhiều vụ việc nên nằm trong “sổ đen” của Phòng Cảnh sát hình sự CATP nên khi liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Q1, hai đơn vị đã phối hợp truy xét. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cuối tháng 11-2021, cơ quan CSĐ đã ra quyết định khởi tố các bị can và gia lệnh bắt tạm giam Huỳnh Quốc Hoa, Nguyễn Văn Phước và Bùi Văn Quang về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Huỳnh Quốc Hoa hiện đang bỏ trốn nên khi bắt được CA sẽ xử lý sau.

Các đối tượng bị bắt giữ

“Đá xế” lúc nửa đêm

Khoảng 23 giờ ngày 26-11-2021, Huỳnh Kim Thành (SN 1996, ngụ Q1) ngồi chơi tại trước nhà số 245/85 Nguyễn Trãi (P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì phát hiện xe máy Honda Wave BS: 59T1-575.71 của ông Nguyễn Thế Thuận (SN 1968, ngụ Q1) dựng phía đối diện vẫn cắm chìa khóa tại ổ yên xe. Sau đó, Thành về nhà cũng ở trong hẻm 245 Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q1) ngủ.

Vì không có tiền tiêu xài, trả nợ nên Thành trằn trọc không ngủ được và nảy sinh ý định trộm cắp xe trên. Đến 2 giờ 15 hôm sau, Thành đi ra thấy chìa khóa vẫn cắm trên xe, không người trông coi nên lấy trộm xe máy BS: 59T1-575.71 điều khiển đến số 131 Cô Bắc (P.Cô Giang, Q1) gửi rồi quay về nhà ngủ. Sáng thức giấc, ông Thuận phát hiện mất tài sản nên đến CAQ1 trình báo sự việc.

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Thành đi lấy chiếc xe mới trộm chạy đến nhà Nguyễn Minh S. (SN 1988) bán với giá 2 triệu đồng. Sau đó, S. liên hệ, bán xe cho Nguyễn Thanh T. với giá 3 triệu đồng. T. bán xe cho Trần Thanh L. với giá 4,3 triệu đồng. Sau khi mua xe, L. bán lại cho Trần Đình H. với giá cao hơn.

Qua truy xét, CAP Nguyễn Cư Trinh và trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận 1 đưa Huỳnh Kim Thành cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Thành khai nhận hành vi phạm tội phù hợp tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Khi bán xe, Thành có nói xe do trộm cắp mà có. Số tiền có được đã đem trả nợ hết. Được biết, Thành có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Ngau sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Thành để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng các đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ chiếc xe máy Thành trộm cắp, CAQ1 sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang