Cầm mã tấu đi cướp gặp ngay công an

Thứ Ba, 17/05/2016 05:27

|

(CAO) Trên đường đi công tác, khi qua địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Trung tá Cao Hữu Thọ, Trung úy Nguyễn Xuân Hòa và Trung úy Nguyễn Đức Nam thuộc Phòng cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bình Phước đã khống chế bắt được đối tượng cướp tài sản.

Trên đường đi công tác, vào khoảng 23 giờ đêm, khi qua địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh Thì bất ngờ có 2 đối tượng cầm theo mã tấu chặn xe để cướp tài sản.

Trước tình huống bất ngờ, đồng chí Thọ, Hòa và Nam đã bình tĩnh dừng xe lại, sau đó bằng một thế võ điêu luyện, đã hạ gục 1 tên cướp, còn tên còn lại nhanh chóng bỏ chạy.

Đối tượng cùng hung khí gây án là cây mã tấu và phương tiện đã được đồng chí Thọ, Hòa và Nam đưa đến Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh bàn giao cho lực lượng Công an xã tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Đối tượng Trịnh Cương (áo đen)

Tại đây đối tượng khai nhận tên Trịnh Cương (SN 1995) hộ khẩu phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Còn đối tượng chạy thoát tên Thạch Xa Qua, tạm trú xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài nên Thạch Xa Qua điện thoại rủ Cương đi đến khu vực Bệnh viện Xuyên Á thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, chặn xe cướp tài sản thì Cương đồng ý.

Cây mã tấu được đối tượng Trịnh Cương sử dụng để cướp

Tại đây, Qua và Cương đã dùng mã tấu ra đường chặn 3 xe ô tô yêu cầu dừng lại để cướp tài sản. Tuy nhiên, cả 3 xe ô tô không dừng lại, đến khi gặp xe của các đồng chí Thọ, Hòa và Nam đi qua thì cả 2 dùng mã tấu chặn xe để cướp tài sản liền bị các đồng chí khống chế được Cương, còn Qua vứt mã tấu lại và nhanh chân tẩu thoát.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc, còn đối tượng Thạch Xa Qua hiện đang bỏ trốn, nhanh chóng ra cơ quan công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang