Gây ra gần chục vụ trộm trong thời gian được tại ngoại

Thứ Năm, 14/02/2019 18:43  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đi nghĩa vụ về, Hùng nghiện ma túy và game online. Để có tiền nướng vào các “thần chết” này, Hùng liên tục đi trộm cắp, thủ đoạn quen thuộc là đột nhập cơ quan, công sở để cuỗm tài sản.

Chiều 14-2, Công an quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác nhận, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, ngụ tổ 5, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Camera ghi lại cảnh Nguyễn Phi Hùng cạy cốp xe máy trộm tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào lúc 4 giờ ngày 28-1-2019, lợi dụng bảo vệ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đi ngủ, Hùng đột nhập vào tầng hầm để xe của cán bộ nhân viên, dùng gậy sắt phá cốp nhiều xe máy để trộm tài sản. Nhiều người bị mất tài sản, trong đó bác sĩ Nguyễn Văn V. (40 tuổi, ngụ tổ 64 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) mất 80 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê xác minh, điều tra và qua trích xuất camera, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ nghi phạm và đến ngày 13-2 thì bắt được Hùng. Cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản là tang vật trong các vụ trộm khác mà Hùng thực hiện.

Qua điều tra và đối tượng khai nhận, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Hùng nghiện ma túy và nghiện game online. Cuối tháng 12-2018, Hùng trộm 1 chiếc xe máy hiệu Vespa, bị Công an quận Thanh Khê bắt nhưng gia đình bảo lãnh tại ngoại về ăn Tết.

Các xe máy là tang vật trong các vụ trộm mà Nguyễn Phi Hùng thực hiện đã được thu hồi để trao trả cho bị hại.

Sau đó Hùng bỏ nhà sống lang thang và tiếp tục đi trộm. Đến ngày bị bắt, Hùng đã thực hiện trót lọt thêm 9 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Hải Châu, chiếm đoạt 266 triệu đồng và các tang vật khác như xe máy, điện thoại.

Tài sản trộm được Hùng mua ma túy, chơi game online và tiêu xài cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang