Bỏ con săn sắt, bắt 'con' Innova

Thứ Năm, 30/07/2015 15:02  | Thiên Thanh

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang thụ lý vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã gửi thông báo đến các phòng nghiệp vụ, cùng công an 24 quận, huyện để phối hợp truy tìm đối tượng gây án.

Trong đơn tố cáo, anh Nguyễn Diệp Duy Khải (SN 1979, ngụ Bình Định) - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-VT Bảo Phương (trụ sở ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tường trình: Do đã hẹn từ trước qua điện thoại, ngày 25-6-2015 anh điều khiển xe Toyota Innova BS: 51A-368.28 đến nhà số 417/10 Quang Trung (phường 10, quận Gò Vấp) gặp Phan Thanh Hải Yến, để ký hợp đồng cho thuê phương tiện trong thời hạn 3 ngày (từ 15 đến 18-6-2015). Theo đó, giá thỏa thuận giữa hai bên là 900 ngàn đồng/ngày.

Để làm tin, Yến đưa cho anh Khải một số giấy tờ gồm: 1 sổ hộ khẩu do Phan Thanh Hải Yến (SN 1972, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) đứng tên, 1 giấy đăng ký xe BS: 51Y8-6292 mang tên Huỳnh Thị Thu Phương và chiếc xe máy SYM Attila BS: 51Y8-6292, SK: RLGH125DD5D-002415, SM: VMM9BCD-002415 cùng với 1 triệu đồng tiền cọc. Sau khi hoàn tất, anh Khải giao xe cho Yến rồi ra về.

Với 2 CMND giả, đối tượng trong ảnh đã chiếm đoạt 2 chiếc ôtô

Quá hạn, anh Khải liên lạc với Yến theo số điện thoại 0901285863 thì cô ta hẹn 5 ngày nữa sẽ mang xe về trả. Tuy nhiên đến ngày hẹn, anh Khải gọi vào số thuê bao trên nhưng không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Khải mở định vị thấy xe đang đậu tại bến xe Cần Thơ. Anh tức tốc đến nơi để lấy tài sản về, nhưng xe không còn ở vị trí đó nữa và mất tín hiệu luôn.

Quá trình xác minh, công an phường cho biết tại địa chỉ 417/10 Quang Trung, phường 10 không có nhân khẩu tên Phan Thanh Hải Yến thường trú, nghĩa là sổ hộ khẩu mà Yến thế chấp cho anh Khải là giả mạo.

Tượng tự, anh Phan Cường (SN 1967, ngụ Q.Thủ Đức) trình báo đến cơ quan công an vào lúc 16 giờ 30 ngày 3-7, anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0901459076 của một phụ nữ hỏi thuê chiếc ôtô hiệu Toyota Innova BS: 51F-172.06; đồng thời yêu cầu anh làm hợp đồng bàn giao xe lúc 20 giờ cùng ngày tại số nhà 316 Hoàng Hoa Thám, phường 1, Q.Gò Vấp. Đúng hẹn, vợ chồng anh Cường đến địa chỉ trên để gặp người thuê xe.

Tại đây cô ta giao cho anh Cường sổ hộ khẩu, giấy CMND cùng mang tên Nguyễn Thị Hạnh (SN 1972) và một xe máy Attila, BS: 51S6-5283 kèm theo giấy đăng ký xe do Nguyễn Thị Hằng Nga (trú phường 28, quận Bình Thạnh) đứng tên để làm tin. Theo hợp đồng, Hạnh thuê xe từ ngày 3 đến ngày 7-7, giá tiền 700 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên, đến hạn trả xe và thanh toán tiền, anh Cường gọi cho Hạnh thì thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Đối chiếu hai vụ việc và xem ảnh trên CMND, cơ quan điều tra nhận định đối tượng gây án là một người. Qua thông tin ban đầu, đối tượng này đã lừa đảo nhiều nơi với cùng một thủ đoạn. Ai là nạn nhân hoặc biết thông tin gì về người đàn bà bịp bợm này, vui lòng cung cấp cho Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Gò Vấp (số 16/1 Quang Trung, phường 9; ĐT: 0838959778) gặp điều tra viên Ngô Phùng Cường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang