Cà Mau

Cán bộ tòa liên tục bị tố nhận tiền "chạy án"

Thứ Hai, 15/06/2015 05:28  | Nhật Duy

|

(CAO) Hiện vụ việc đang được chuyển sang Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ. 

Thư ký, thẩm phán bị tố nhận tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục làm rõ đơn của ông H (ngụ huyện U Minh) tố cáo ông Nguyễn Chí Văn, Thẩm phán TAND tỉnh Cà Mau nhận tiền chạy án nhưng không thực hiện đúng lời hứa.

Ngày 13-1-2015, ông H bị TAND huyện U Minh tuyên phạt 39 tháng tù về tội hủy hoại rừng. Ông H làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Cà Mau.

Những lần tới lui gửi đơn, ông H được người quen tên Quang giới thiệu cho ông Trần Văn Đức, ngụ TP.Cà Mau. Những buổi cà phê, ông Đức giới thiệu, ông Văn, thẩm phán sẽ giúp ông H hưởng án treo.

Theo đơn tố giác của ông H, ông Văn gọi điện đến quán karaoke nhậu. “Sau đó, ông Văn bảo tôi phải chuẩn bị 30 triệu đồng để được hưởng án treo. Tôi vay mượn tiền xong nhưng gọi điện hoài, ông Văn không mở máy. Có lần, ông Văn kêu tôi gửi tiền cho ông Đức. Tôi liền thực hiện theo yêu cầu của ông ta. Khoảng 1 tháng sau, ông Quang gọi điện rủ tôi nhậu. Tại đây, tôi có đưa cho ông Văn thêm 10 triệu đồng. Đến lúc nhận giấy triệu tập của tòa, tôi gọi điện cho 3 người nhưng không ai mở máy. Nghi bị lừa, tôi làm đơn tố cáo”.

Trước đó, trung tuần tháng 5-2015, TAND tỉnh Cà Mau nhận đơn của ông Bùi Trọng Sỹ (ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước) tố ông Hứa Minh Cảnh, Thư ký TAND tỉnh Cà Mau.

Trong đơn, ông Sỹ cho biết, tháng 1-2015, TAND huyện Cái Nước tuyên ông thắng kiện vụ tranh chấp 1.000 m² với anh ruột là ông Bùi Hoàng Nô.

Tháng 4-2015, ông Sỹ nhận được điện thoại của người tự xưng là thư ký TAND tỉnh Cà Mau hẹn gặp liên quan đến vụ án sắp xử phúc thẩm. “Từ số điện thoại đã nhận, tôi gọi điện cho người tên Cảnh hẹn gặp tại TP.Cà Mau.

Ban đầu, tôi và Cảnh gặp nhau tại quán cà phê Đào Viên. Ông Cảnh ra giá, tôi muốn thắng kiện phải chi 40 triệu đồng”. 

Ông Sỹ cùng người thân tố cáo thư ký tòa vòi vĩnh tiền chạy án - Ảnh: Nhật Duy

Theo đơn của ông Sỹ, nghe thư ký ra giá, ông than hoàn cảnh khó khăn đang sống bằng nghề phụ hồ. Vị thư ký này hướng dẫn, khó khăn thì bán đất.

“Ông Cảnh tìm người cho tôi bán đất và kêu tôi đặt cọc trước 40 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý. Thời gian này, ông Cảnh liên tục gọi điện hối thúc tôi. Ngày xử phúc thẩm đã gần kề, tôi vay nóng 25 triệu đồng. Ngày 14-4, tôi cùng người thân chạy lên TP.Cà Mau đưa cho Cảnh 25 triệu đồng. Ngày 21-4, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm buộc tôi phải giao đất cho ông Nô”-ông Sỹ kể.

Quá tức giận vì mất tiền mà lại thua kiện, ông Sỹ gọi điện yêu cầu ông Cảnh phải trả lại tiền. Khoảng 12 giờ cùng ngày, ông Cảnh trả 21 triệu đồng. Đến 17 giờ, vị thư ký tòa trả lại 4 triệu đồng còn lại. Ông Sỹ đã ghi âm những cuộc nói chuyện và gửi đơn tố cáo.

Người trong cuộc nói gì?

Trở lại vụ ông H tố cáo, thẩm phán Văn bác bỏ thông tin trên, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ bởi bản thân không liên quan đến 40 triệu đồng.

Ông Văn cho biết, trước tết Nguyên Đán 2015, ông Đức và Quang có gọi điện rủ ông đến nhậu nhưng ông không nhớ là có ông H hay không. “Có lần, ông H gọi điện cho tôi nói, vụ án có lo được hay không; nếu không lo được thì trả tiền lại. Tôi trả lời, tôi đang chờ quyết định bổ nhiệm lại nên không có xét xử và không có liên quan. Từ đó, tôi biết, ông Quang, ông Đức đã nhận tiền của ông H. nên giận lắm”, ông Văn nói.

Làm việc với Cơ quan điều tra, ông Đức đã nộp lại số tiền 30 triệu đồng với lý do, nhận tiền của ông H nhờ luật sư chứ không phải là tiền chạy án. Ông H tự động nhét tiền vào túi ông Đức. Ông Đức trả lại nhưng ông H không nhận.

Riêng đối với vụ thư ký tòa Hứa Minh Cảnh, ông này cũng phủ nhận thông tin trên. Vụ việc đang chuyển qua Công an TP.Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ. 

Địa điểm nơi ông Cảnh bị tố nhận tiền chạy án - Ảnh: Nhật Duy

Hiện nay, các cơ quan đang xác minh. Trước đó, ông M, cán bộ TAND tỉnh Cà Mau liên quan vụ nhận 10 triệu đồng tiền “chạy án” theo tường trình của kiểm sát viên nhưng không bị xem xét. Dư luận đang chờ kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng.

 

Bình luận (5)

Tòa là nơi công lý được thực thi. Mong cơ quan chức năng điều tra vụ này kĩ để lấy lại niềm tin ở nhân dân. Môi trường tòa án phải là môi trường trong sạch.

Anh Tuấn - Thứ Hai, 15/06/2015, 07:15 Trả lời | Thích

Mất lòng tin quá

Hải Minh - Thứ Hai, 15/06/2015, 07:13 Trả lời | Thích

Cán bộ thực thi công lí mà nhận tiền hối lộ thì phạt nặng hơn.

Sang - Thứ Hai, 15/06/2015, 07:10 Trả lời | Thích

còn đâu là pháp luật và sự bình đẳng

Lê Vân Trang - Thứ Hai, 15/06/2015, 07:00 Trả lời | Thích

Cán bộ gì kì vậy. Phải xử nghiêm mới được.

Tư Quê - Thứ Hai, 15/06/2015, 06:40 Trả lời | Thích
Lên đầu trang